23/07/2025 19:20 GMT+7

Mưa không ngớt, cảnh báo lũ, sạt lở 64 phường xã Thanh Hóa, Nghệ An

Mưa do ảnh hưởng của bão số 3 suy yếu không có dấu hiệu ngớt, độ ẩm đất đã bão hòa, nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra lũ, sạt lở rất cao.

sạt lở - Ảnh 1.

Cảnh báo lũ, sạt lở ở Thanh Hóa và Nghệ An - Ảnh: TTDBKTTVQG

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tong 24 giờ qua (từ 18h ngày 22-7 đến 18h ngày 23-7), các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An liên tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lang Chánh 105,6mm (Thanh Hóa), Keng Đu 87mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong đêm nay, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Do đó nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường rất cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại Thanh Hóa cấp 1, Nghệ An cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

64 phường, xã nguy cơ lũ, sạt lở cao gồm:

Tại Thanh Hóa: Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Quý Lương, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Lý, Văn Nho; Bát Mọt, Giao An, Minh Sơn, Na Mèo, Pù Luông, Quan Sơn, Tam Thanh, Thạch Lập, Thắng Lộc, Trung Hạ, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng.

Tại Nghệ An: Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mỹ Lý, Na Loi, Nhôn Mai, Yên Na; Châu Tiến, Hùng Chân, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa.

Mưa không ngớt, cảnh báo lũ, sạt lở 64 phường xã Thanh Hoá, Nghệ An - Ảnh 2.Thông tin 'lũ 5.000 năm xảy ra một lần' hiểu như thế nào cho đúng?

Thông tin "lũ 5.000 năm xảy ra một lần" phải hiểu đúng là trận lũ có độ lớn ứng với trận lũ có chu kỳ lặp 5.000 năm, không phải 5.000 năm mới xảy ra một lần vì đây là xác suất xảy ra, không phải chu kỳ cứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên