
Các thành viên hội đồng giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt - Ảnh: BTC
Giải thưởng Tinh hoa Việt là giải thưởng quy mô quốc gia do báo Đại Đoàn Kết, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức. Chiều 4-10, sự kiện phát động giải thưởng được tổ chức tại TP.HCM.
Tinh hoa trong nhiều ngành nghệ thuật Việt
Ban tổ chức nói về tiêu chí "tinh hoa Việt": "Tinh hoa Việt là danh hiệu dành cho những cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Các đối tượng được vinh danh cần thể hiện rõ vai trò tiên phong, tính định hướng, hoặc năng lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội".
Thời gian xét giải là các sản phẩm từ ngày 15-11-2024 đến hết ngày 15-11-2025. Giải gồm ba hạng mục. Hạng mục A là Tinh hoa âm nhạc với các giải nhỏ Bài hát của năm, Album của năm, Ca sĩ của năm, MV của năm, Nhạc sĩ của năm...


Nhà sản xuất phim Nguyễn Trí Viễn và nhà sản xuất âm nhạc Tùng Cedrus (DTAP) - Ảnh: BTC
Hạng mục B bao gồm các tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực: Tinh hoa văn học, Tinh hoa mỹ thuật, Tinh hoa điện ảnh, Tinh hoa sân khấu, Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật, Tinh hoa sáng tạo, Lan tỏa văn hóa Việt.
Hạng mục C là hạng mục đặc biệt - giải Tinh hoa cống hiến, dành cho cá nhân đóng góp lâu dài, có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Giải được xét từ tổng thể quá trình hoạt động của cá nhân đó.
Tại sự kiện, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn của phim Địa đạo và Mưa đỏ, diễn viên Bảo Định của Tử chiến trên không và nhà sản xuất Tùng Cedrus - thành viên nhóm DTAP với album "nhạc yêu nước" nổi bật gần đây - thay mặt giới nghệ thuật chia sẻ.
Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn nói: "Việc khán giả đón nhận Địa đạo và Mưa đỏ đã mang tới một làn sóng mới, tinh thần dân tộc mới mẻ". Anh rất vui khi điện ảnh cũng góp phần vào "tinh hoa Việt". Còn diễn viên Bảo Định bày tỏ: "Đây là khoảng thời gian rực rỡ của điện ảnh nước nhà khi có được sự đón nhận rất lớn của công chúng và sự đầu tư của Nhà nước".

Diễn viên Ray Nguyễn và diễn viên Bảo Định đại diện phim Tử chiến trên không - Ảnh: MI LY
Cái tên Tinh hoa Việt là áp lực rất lớn
Theo ban tổ chức, cái tên Tinh hoa Việt là áp lực rất lớn, cần cố gắng để giải thưởng đáp ứng được mong đợi của giới chuyên môn và công chúng.
Hội đồng giám khảo gồm 10 người: nhà báo Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, tiến sĩ - nhà báo Nguyễn Đăng Khang (Phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết), đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà báo Lê Hồng Lâm, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, các nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Huy Tuấn.
Về lĩnh vực âm nhạc, Bài hát của năm và Album của năm cần gắn liền với văn hóa, lịch sử, đời sống, tinh thần Việt Nam; sử dụng nhạc cụ truyền thống, giai điệu dân gian... Ca sĩ của năm cần có ảnh hưởng tích cực qua hoạt động nghệ thuật, cộng đồng.
Các giải tinh hoa về văn học, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu... đều cần phản ánh tinh thần con người, sự tự hào Việt Nam; thể hiện chiều sâu tư tưởng và góc nhìn văn hóa Việt.
Giải sân khấu sẽ xét nhiều loại hình như tuồng (hát bội), chèo, cải lương, các thể loại kịch nói chung, rối nước, rối cạn, dân ca kịch, ca cảnh, xiếc, nhảy, múa, sân khấu thể nghiệm...
Giải Tinh hoa Việt sẽ tiếp nhận hồ sơ đề cử từ ngày 15-10 đến ngày 15-11, rồi công bố đề cử chính thức vào ngày 12-12 và vào tháng 1-2026 sẽ tổ chức gala trao giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận