23/04/2020 09:45 GMT+7

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới

KA KA tổng hợp
KA KA tổng hợp

TTO - Xác một con cá kiếm, một nàng tiên cá gớm ghiếc hay một lá bùa may mắn được tạo ra từ ngón tay người chết đều đang cạnh tranh để được trao giải nhất cho thử thách kinh dị lạ lùng do bảo tàng Yorkshire (Anh) khởi xướng.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 1.

Búi tóc từ thi thể một phụ nữ La Mã từ thế kỷ thứ III hoặc IV, với những chiếc kẹp tóc vẫn còn nguyên tại Bảo tàng khảo cổ Yorkshire.

Bảo tàng khảo cổ Yorkshire (Anh) khởi xướng cuộc thử thách "trưng bày những mẫu vật đáng sợ nhất trên thế giới" hôm 17-4 nhằm chống lại sự nhàm chán trong thời gian cách ly chống COVID-19.

Tất cả các bảo tàng và du khách trên toàn thế giới đều có thể tham gia thử thách này.

Chỉ trong chưa đến 1 tuần, cuộc thử thách kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của nhiều đơn vị trưng bày từ Đức, Pháp, Canada, Hoa Kỳ và người dân khắp thế giới. Tất cả đua nhau ‘khoe’ một vật phẩm lịch sử kinh dị, đáng sợ nhất mình có.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 2.

Mẫu vật “nàng tiên cá” của Bảo tàng khoa học tự nhiên Scotland có thể khiến bất cứ ai tin vào truyền thuyết nàng tiên xinh đẹp với giọng hát du dương nơi biển cả thấy vỡ mộng.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 3.

Một chiếc mặt nạ phòng hộ được dùng để ngăn bệnh dịch tại châu Âu khoảng thời gian 1650-1750 được Bảo tàng Deutsches Historyisches ở Berlin (Đức) trưng bày.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 4.

Một tác phẩm rất khó hiểu gây kinh dị không kém tại phòng trưng bày nghệ thuật York (Anh): cẳng và bàn chân người được tạo dáng thành hình con quái vật.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 5.

Một chiếc mặt nạ trưng bày tại tòa tháp Luân Đôn (Anh) khiến người xem giật mình khó hiểu vì ý nghĩa đằng sau tạo hình kỳ quái của nó.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 6.

Một con búp bê tại bảo tàng Egham (Anh) với chiếc đầu mất một mảng tóc lớn, khuôn mặt cau có đáng sợ.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 7.

Bảo tàng Yorkshire và bức tranh một phụ nữ Nhật Bản bị quái vật ăn tóc.

Mùa COVID-19, đua nhau trưng ‘vật phẩm kinh dị, đáng sợ nhất’ thế giới - Ảnh 8.

Một món đồ chơi cho trẻ em trưng bày tại bảo tàng ở Norwich, Anh với tạo hình trái đậu Hà Lan bên trong có đầu của những em bé.

New York xây khu chôn cất tập thể New York xây khu chôn cất tập thể 'khủng' vì dịch COVID-19, thật hay giả?

TTO - Nhiều trang thông tin đã dẫn lại các bức ảnh kèm chú thích New York 'khủng hoảng' đến độ xây dựng gấp những khu chôn cất tập thể khổng lồ cho các nạn nhân tử vong do dịch COVID-19. Thật sự có phải thế?

KA KA tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên