Mua bán, tàng trữ ma túy, 6 bị cáo bị tuyên án

Sáu bị cáo tham gia tàng trữ, mua bán ma túy, chia nhỏ để tiêu thụ, đã bị TAND TP.HCM xét xử và tuyên án.

Mua bán, tàng trữ ma túy, 6 bị cáo bị tuyên án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 17-4 - Ảnh: NGỌC LÂN

Ngày 17-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án "tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy" đối với 6 bị cáo gồm Tăng Bá Phương (53 tuổi), Trịnh Tùng Bách (58 tuổi), Huỳnh Minh Thắng (35 tuổi), Phạm Thanh Tân (30 tuổi), Trần Mỹ Yến (28 tuổi) và Võ Đoàn Nhất Khanh (26 tuổi).

Theo cáo trạng, tối 31-5-2024, Tăng Bá Phương mua một gói ma túy methamphetamine của một người phụ nữ tên Muối (không rõ lai lịch) tại khu ngã ba Quốc tế (quận 8 cũ, TP.HCM). Sau đó Phương đem về chia thành 3 gói để sử dụng và bán kiếm lời.

Tối 1-6-2024, Phương bán một gói ma túy (khối lượng 3,1467 gram) cho Huỳnh Minh Thắng tại khu vực phường 4, quận 6 (nay là phường Bình Tiên), thu lợi 200.000 đồng.

Chiều 3-6-2024, Trịnh Tùng Bách đến nhà Phương, đưa một gói ma túy methamphetamine mua với giá 12 triệu đồng nhờ cất giữ. Sau đó Phương lấy một phần cho Bách sử dụng, phần còn lại tiếp tục cất giữ.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Phương bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang tàng trữ số ma túy của Bách gửi cùng 2 gói ma túy của mình.

Quá trình điều tra, Bách chỉ thừa nhận gửi 50 gram ma túy để sử dụng, không thừa nhận số lượng lớn hơn bị phát hiện trước đó.

Trong khi đó, sau khi mua ma túy từ Phương, Huỳnh Minh Thắng chia nhỏ để bán lại. Ngày 3-6-2024, Thắng bán một gói (2,3402 gram) cho Phạm Thanh Tân. Số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Phạm Thanh Tân sau khi mua ma túy đã tiếp tục chia nhỏ để bán kiếm lời. Trước đó Tân cũng mua ma túy của một người tên Hiếu (không rõ lai lịch), chia làm 2 gói, một gói sử dụng, một gói bán lại cho Trần Mỹ Yến với giá 1 triệu đồng, thu lợi 600.000 đồng.

Trần Mỹ Yến tiếp tục chia nhỏ ma túy, bán lại cho Võ Đoàn Nhất Khanh với giá 600.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quy định quản lý của Nhà nước về chất ma túy, cần xử lý nghiêm.

Kết luận, TAND TP.HCM tuyên phạt Tăng Bá Phương 18 năm tù; Trịnh Tùng Bách 12 năm tù; Võ Đoàn Nhất Khanh 2 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị cáo Phạm Thanh Tân bị tuyên 3 năm tù, Trần Mỹ Yến 2 năm 9 tháng tù và Huỳnh Minh Thắng 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Nhóm đối tượng lãnh án 41 năm 9 tháng tù vì tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 3.Vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy: Tiệc sinh nhật 'bay lắc' của 'cô tiên' Trúc Phương

Từ vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy, cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố 227 bị can. Trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng như 'cô tiên' Trúc Phương. Trong vụ án này, Trúc Phương đã vướng vòng lao lý ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất