19/04/2022 11:43 GMT+7

Mua bán súng quân dụng kiếm lời, 2 người đi tù

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Lên mạng săn tìm mua vũ khí để bán lại kiếm lời, hai người đàn ông ở Phú Yên và Đồng Nai bị tòa xử án tù.

Mua bán súng quân dụng kiếm lời, 2 người đi tù - Ảnh 1.

2 bị cáo Lê Lợi (trái) và Phạm Sơn Thương tại tòa - Ảnh: DUY THANH

Sáng 19-4, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lê Lợi (28 tuổi, ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) và Phạm Sơn Thương (33 tuổi, ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng về tội "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". 

Riêng Lợi còn bị xét xử tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". 

Theo nội dung xét xử, cuối năm 2019, Thương vào nhóm Facebook "Kỷ vật chiến tranh" đăng thông tin cần mua đạn thì được 1 người không rõ nhân thân, lai lịch trong nhóm nhắn tin bán súng carbine với giá 10 triệu đồng.

Sau đó, Thương đến Bưu điện TP Biên Hòa sử dụng thông tin cá nhân giả gửi 10 triệu đồng cho người nêu trên. 2 ngày sau, Thương nhận được 1 thùng hàng, bên trong có 1 khẩu súng carbine, 1 hộp tiếp đạn, 272 viên đạn, 24 vỏ đạn. Thương đem số vũ khí mua được này về cất giấu tại nhà riêng ở phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tại Phú Yên, đầu tháng 6-2021, một người tên Hiền (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện thoại cho Lợi hỏi mua một khẩu súng carbine. Lợi truy cập nhóm "Đam mê súng săn PCP" trên Facebook đăng thông tin cần mua súng carbine thì được tài khoản "Lãng Khách" hướng dẫn kết bạn.

Qua trao đổi trên mạng xã hội, Thương đồng ý bán cho Lợi khẩu súng carbine mà Thương mua được trước đó với giá 33 triệu đồng. Có được nguồn hàng, ngày 14-6-2021, Lợi hẹn gặp trực tiếp người tên Hiền tại 1 quán cà phê ở xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu) để nhận trước tiền bán súng 35 triệu đồng. Nhận được tiền, Lợi chuyển khoản cho Thương 33 triệu đồng.

Ngày 16-6-2021, Lợi đến bến xe Quy Nhơn (Bình Định) nhận khẩu súng do Thương gởi, mang về nhà riêng cất giấu. Đến trưa 17-6-2021, khi Lợi đang trên đường mang khẩu súng trên đến điểm hẹn để giao cho người tên Hiền thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho thấy đây là súng carbine do Mỹ sản xuất, là vũ khí quân dụng. Ngoài ra còn hộp tiếp đạn và 254 viên đạn, 24 vỏ đạn thu giữ của Thương là vũ khí quân dụng.

Mua bán súng quân dụng kiếm lời, 2 người đi tù - Ảnh 2.

2 bị cáo nghe đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên luận tội - Ảnh: DUY THANH

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện đầu tháng 10-2020, Lợi sợ công an phát hiện việc mua bán súng và linh kiện súng nên lên mạng xã hội đặt làm một giấy chứng minh nhân dân ảnh thẻ của Lợi nhưng thông tin cá nhân giả của người khác và dùng chứng minh nhân dân giả này để mở tài khoản ngân hàng. 

Từ cuối năm 2020 đến tháng 6-2021, Lợi sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả trên để giao dịch, mua bán các linh kiện súng như quy lát, có quy, nòng súng, ống giảm thanh... cho một số người trên cả nước với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo nhanh chóng nhận tội, khai nhận tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng để kiếm lời, không tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên. 

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Lợi tổng cộng 2 năm tù cho 2 tội, Thương 2 năm 6 tháng tù.

Điều tra mở rộng vụ án mua bán súng qua mạng Điều tra mở rộng vụ án mua bán súng qua mạng

TTO - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo điều 304 Bộ luật hình sự.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên