06/10/2021 18:56 GMT+7

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - UBND TP.HCM đã yêu cầu quận, huyện xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát xung quanh khu vực 3 chợ đầu mối, trong khi đó, nhiều tiểu thương vẫn chưa hào hứng với việc mở lại chợ truyền thống.

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 1.

Ngày 6-10, chợ, điểm bán tự phát vẫn diễn ra nhộn nhịp ở hai bên đường hướng vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Sáng 6-10, hai bên đường hướng vào chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) vẫn có rất nhiều điểm bán tự phát, không khí mua sắm nhộn nhịp.

Theo ghi nhận, phần lớn mặt hàng bày bán là thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, hải sản các loại. Ngoài điểm bán có ô vựa, không ít người bán rong trên các xe đẩy, xe ba gác, xe tải thu hút nhiều khách hàng lựa mua. Khách hàng không chỉ là người dân mua lẻ mà còn nhiều người mua sỉ số lượng lớn về bán lại.

Theo một người bán tại đây, nguồn hàng bán ra chủ yếu được nhập từ các tỉnh chở lên, trong đó phần lớn rau, củ, quả, hải sản ở các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp...

"Giá bán phải chăng, mua bán tại đây cũng dễ dàng chứ không phải vướng nhiều quy định phòng dịch khó khăn như trong điểm tập kết tại chợ đầu mối Bình Điền nên nhiều khách hàng họ ưa chuộng", vị này khẳng định.

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 2.

Ngày 6-10, tại khu vực quanh chợ Bình Điền, nhiều trường hợp người bán đổ cả xe tải hàng trên vỉa hè để tiện việc mua bán - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, chiều 6-10, tại dọc quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), các chợ, điểm bán tự phát vẫn diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt khu vực gần chợ đầu mối Thủ Đức có nhiều vựa nông sản lớn nhiều thời điểm thu hút hàng chục lượt khách cùng lúc.

Có mặt tại một vựa nông sản trên cung đường này, ghi nhận lượng hàng chất đầy kho, phía trước hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp với hơn 10 người tham gia.

Đại diện một chợ đầu mối cho biết chính quyền đã có đi kiểm tra xử lý điểm bán tự phát trong ngày 5 và 6-10 nhưng chỉ mang tính thời điểm, và giải quyết không triệt để nên hiện vẫn còn tình trạng "đuổi trước lại bán sau, đâu vào đấy".

Tương tự, đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cho biết cơ quan chức năng có kiểm tra, xử lý tình trạng bán buôn tự phát xung quanh chợ nhưng hiện vẫn chưa hiệu quả.

Đặc biệt, do đặc thù hàng nhập xuất chủ yếu diễn ra buổi tối nên khung giờ từ 18h - 23h, tình trạng buôn bán tự phát quanh chợ đầu mối hoạt động nhộn nhịp.

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 3.

Chiều 6-10, lượng lớn hàng hóa được một điểm bán tự phát trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) đóng bọc sẵn để tiện cho việc mua bán sỉ - Ảnh: N.TRÍ

Bà Nga, một tiểu thương ở chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết bà tham gia điểm tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối nhưng do các quy định về vào ra mua bán hiện còn khắt khe như phải đăng ký trước thông tin người bán, người mua; muốn vào chợ phải được kiểm tra y tế, âm tính COVID-19, chỉ cho sang bằng xe tải chứ không được đổ hàng xuống tại chợ... trong khi bên ngoài, "mua bán thả cửa" nên tâm lý khách hàng chọn nơi dễ để mua.

Trong khi đó, tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại, dù được chính quyền cho mở cửa lại, nhưng không ít người bán còn lăn tăn với quy định phòng chống dịch và xét nghiệm COVID-19.

Một số tiểu thương tại các chợ khác cho biết hiện nay TP vẫn yêu cầu tiểu thương xét nghiệm định kỳ khi mở bán lại nhưng chưa rõ họ có được hỗ trợ chi phí hay không, hay quy định tiêm vắc xin, F0 khỏi bệnh...

"Tiểu thương còn lăn tăn với các quy định. Do đó, chính quyền, ban quản lý chợ cần thông tin rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc mở chợ để người bán am hiểu, chủ động trước các khâu cho việc kinh doanh được thuận lợi, đảm bảo yếu tố phòng dịch", một tiểu thương đề nghị.

Lượng hàng mua bán tại điểm tập kết tăng nhanh

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng hàng nhập về điểm tập kết tối 5-10 đạt 120,5 tấn, tăng gần 100 tấn so với ngày trước đó; lượng hàng xuất ra từ điểm tập kết là 87,5 tấn, tăng 36 tấn so với ngày trước đó.

Tương tự, lượng nông sản nhập điểm tập kết tại chợ đầu mối Thủ Đức tối 4-10 đạt 488 tấn, và xuất ra 201 tấn, tăng gấp nhiều lần mức thấp các ngày trước đó.

Ngoài lượng tăng, nguồn hàng cũng đa dạng hơn với rau, củ quả, nhập từ hàng chục tỉnh thành, trong đó chủ đạo từ miền Đông và Tây Nam Bộ, Lâm Đồng

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 5.

Một điểm bán dọc quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) với đủ loại hàng hóa từ cá, tôm đến rau, củ, quả thu hút đông người mua vào chiều 6-10 - Ảnh: N.TRÍ

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 6.

Chiều 6-10, một điểm bán nông sản không tên gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thu hút nhiều người lựa mua - Ảnh: N.TRÍ

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 7.

Tình trạng bán rong, lấn chiếm vỉa hè thu hút nhiều người dân mua sắm hiện rất phổ biến - Ảnh: N.TRÍ

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 8.

Dù chợ Bình Thới (quận 11) đã được mở bán lại, nhưng gần trưa 6-10 bên hông chợ này tình trạng điểm bán tự phát, lấn chiếm lề đường, thu hút đông đảo người dân - Ảnh: NHẬT THỊNH

Mua bán quanh chợ đầu mối vẫn nhộn nhịp, tiểu thương chưa mặn mà với mở chợ truyền thống - Ảnh 9.

Ngược lại, trưa 6-10, bên trong chợ Bình Thới (quận 11) được kiểm soát chặt về an toàn dịch bệnh lại thưa người đi chợ hơn phía ngoài - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chợ An Đông 2 lối vào và 4 lối ra, chợ Bến Thành bán luân phiên Chợ An Đông 2 lối vào và 4 lối ra, chợ Bến Thành bán luân phiên

TTO - Chợ An Đông (quận 5) sẽ tổ chức 2 lối vào chợ và 4 lối ra khi hoạt động lại vào 10-10 với tất cả các ngành hàng. Trong khi đó, chợ Bến Thành (quận 1) lên kế hoạch tổ chức bán luân phiên nếu số lượng tiểu thương đăng ký hoạt động tăng cao.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chợ