Điều này đang gây nhiều bất ổn và khiến căng thẳng Pakistan - Afghanistan ngày càng leo thang vì những vụ đánh bom liều chết tại hai quốc gia này, theo The Age ngày 6-7.
![]() |
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan. Nhiều người nghèo và thất nghiệp ở Pakistan chấp nhận bán mạng và trở thành những kẻ đánh bom liều chết cho bọn khủng bố - Ảnh: Reuters |
65.000-87.000 USD/người
Tình báo Afghanistan tuần qua bắt được một thanh niên Pakistan tên Sher Hassan ở phía đông Afghanistan, nhiều ngày trước khi Hassan thực hiện sứ mạng đánh bom liều chết nhắm vào tướng chỉ huy quân đội Azizulluh ở Afghanistan.
Tại cơ quan điều tra, Hassan khai nhận anh bị nhóm Taliban Tehrik ở Pakistan bán cho mạng lưới Haqqani - một nhóm khủng bố nguy hiểm nhất ở Afghanistan - và được gửi đến khu vực biên giới để huấn luyện đánh bom liều chết trong vòng 1 tháng trước khi làm sứ mạng tự giết mình.
Theo cơ quan điều tra, Hassan tiết lộ tên thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud bán những người đánh bom liều chết cho Haqqani với giá từ 65.000-87.000USD. Tên thủ lĩnh Mehsud chịu trách nhiệm hàng loạt vụ đám bom liều chết và tấn công các đại sứ quán cùng lực lượng hải quân ở Pakistan.
Giới chức Pakistan gần đây cũng tiết lộ vụ những tay súng Taliban bắt cóc một bé gái 9 tuổi và gài bom vào người bé gái này để thực hiện đánh bom liều chết vào một đồn cảnh sát.
Tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên
Theo thống kê của Ủy ban An ninh quốc gia Afghanistan, hơn 100 thiếu niên tuổi 12-17 đang bị bắt giữ vì tội đánh bom liều chết. Bọn khủng bố thường đào tạo, sử dụng thanh thiếu niên và trẻ em để thực hiện những vụ đánh bom liều chết.
“90% trẻ em bị bắt giữ tại đây đến từ Pakistan, nơi các em được truyền giáo, được huấn luyện và đào tạo trở thành những kẻ đánh bom liều chết tại doanh trại các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Bọn khủng bố trả công cho mỗi em 6.000-30.000USD để thực hiện những vụ đánh bom liều chết” - theo Lutfullah Mashal, lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia Afghanistan.
Nhật báo Daily Outlook Afghanistan cho hay chính vì bọn khủng bố trả giá cao khiến nhiều người đang thất vọng trước cuộc sống hay thất nghiệp bán rẻ mạng sống của mình và trở thành những kẻ đánh bom liều chết.
“Và chắc chắn có một số quốc gia đứng sau hậu thuẫn nên những nhóm khủng bố có thể trả số tiền cao để mua bán và trả công cho những người đánh bom liều chết”, theo Daily Outlook Afghanistan. Làn sóng này băng qua biên giới Pakistan - Afghanistan ngày càng tăng khiến căng thẳng hai nước leo thang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận