Theo các nhà nghiên cứu, đây là một cách tiếp cận mới để phát hiện sớm và tầm soát có hệ thống, nhờ đó bệnh nhận sẽ sớm có cơ hội điều trị hơn.
Nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Trường đại học Warwick (Coventry, Anh) đã phân tích hơn 19.000 bài báo khoa học về các chất chỉ dấu sinh học có liên quan đến ung thư.
Họ xem xét kỹ lưỡng khả năng phát hiện ung thư của các chất chỉ điểm và phân chúng thành từng nhóm bệnh trước khi phát triển thành một xét nghiệm duy nhất.
Nếu thành công, xét nghiệm này được xem sẽ mang lại nhiều lợi ích do khả năng ít xâm lấn, có thể phát hiện nhiều loại ung thư, bao gồm cả những trường hợp bệnh hiếm, ngay ở giai đoạn sớm khi có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận