07/10/2016 09:09 GMT+7

Một xã chi tiền hỗ trợ hạn mặn sai tới 600 triệu đồng

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Ngày 6-10, ông Mai Hoàng Khởi, chủ tịch UBND H.Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết đang chỉ đạo việc kiểm điểm sai phạm trong chi tiền hỗ trợ nông dân thiệt hại vì hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận đã công bố thông báo kết luận kiểm tra đối với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thuận và cá nhân ông Đặng Văn Dũng - nguyên bí thư Đảng ủy xã - về việc chỉ đạo chi tiền hỗ trợ nông dân trồng lúa bị thiệt hại.

Thông báo kết luận này xác định lãnh đạo xã Vĩnh Thuận có nhiều hạn chế, sai sót từ khâu tổ chức khảo sát, lập danh sách, thẩm định... đến cấp phát tiền hỗ trợ nông dân.

Xã cấp sai đối tượng cho 431 hộ dân, cấp thừa diện tích khoảng 300ha với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Trong đó cán bộ xã, ấp ký nhận khống trên 84,7 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình khảo sát đã bỏ sót 129 hộ dân với tổng diện tích lúa bị thiệt hại 222ha ở các ấp Kinh 3, Đòn Dong và Vĩnh Trinh. Và sau khi tiếp nhận đơn kê khai xin hỗ trợ, xã Vĩnh Thuận còn làm mất đơn của 28 hộ dân.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan gồm: ông Đặng Văn Dũng - nguyên bí thư đảng ủy, bà Phan Thị The - chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Khanh - tổ trưởng tổ kinh tế kỹ thuật của xã.

Đồng thời đề nghị UBND xã Vĩnh Thuận phải nộp trả ngân sách số tiền gần 600 triệu đồng sai phạm.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên