31/08/2016 11:31 GMT+7

​Một tuần triệt phá ba trường gà tại Tiền Giang

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ngày 31-8, đại tá Lê Hoàng Tiến - trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện.

Các con bạc đá gà bị bắt giữ trên địa bàn huyện Gò Công Tây vào ngày 23-8 - Ảnh: Hoài Thương
Các con bạc đá gà bị bắt giữ trên địa bàn huyện Gò Công Tây vào ngày 23-8 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khoảng 11g30 ngày 30-8, các trinh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè bất ngờ bao vây trường gà khống chế 30 người đang tổ chức đá gà ăn tiền trên phần đất của bà Lê Bích Phượng, 45 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Công an đã tạm giữ 30 đối tượng, 25 xe gắn máy, 25 điện thoại di động, 4 con gà đá và 27 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Làm việc với công an, bước đầu những người liên quan khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Trường gà này do Võ Trọng Quân, 33 tuổi, ngụ xã An Thái Trung,  huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức, làm chủ.

Trước đó, PC45 đã phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho và Công an huyện Gò Công Tây triệt phá hai trường gà lớn.

Cụ thể vào ngày 23-8, các trinh sát hình sự bao vây trường gà tại huyện Gò Công Tây, khống chế 21 người, thu 74 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan để phục vụ cho công tác đánh bạc.

Trường gà này do Lê Văn Hoanh, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An và Nguyễn Xuân Nghi, 41 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây tổ chức, làm chủ.

Tương tự, ngày 27-8, PC45 tiếp tục triệt phá trường gà tại xã Trung An, TP Mỹ Tho bắt 29 con bạc và số tiền trên 128 triệu đồng.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên