21/01/2019 20:44 GMT+7

Một tiếng nẹt pô xe, 3 người nhập viện

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chỉ vì mâu thuẫn tiếng nẹt pô xe, 3 người ở Bình Tân, TP.HCM bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Võ Chí Tâm (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Hồng Khanh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Những người bị chém nhập viện gồm: Trương Phước Trường (41 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Đào Thanh Lâm (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Minh Tính (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h tối 19-1, Trường, Lâm và 3 người bạn khác ngồi nhậu trước dãy phòng trọ mà cả nhóm đang tạm trú, thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Lúc này, Lâm Quốc Khánh (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Trần Thị Thùy Linh (32 tuổi, vợ Khánh) và Nguyễn Hồng Khanh đi qua dãy phòng trọ mà nhóm Trường đang nhậu (Khánh, Linh và Khanh cũng tạm trú ở đây).

Do Khánh nẹt pô xe lớn tiếng nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trường đang ngồi nhậu. Lúc này, Khanh gọi điện cho Võ Chí Tâm mang một con dao tự chế đến chém nhóm của Trường.

Hậu quả Trường và Lâm bị thương. Anh Lê Minh Tính (tạm trú ở dãy phòng trọ) ra can ngăn cũng bị chém trọng thương. Sau đó, Trường, Lâm và Tính được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng công an quận Bình Tân xuống hiện trường làm rõ vụ việc và mời Khanh, Tâm về trụ sở công an. Bước đầu, Khanh và Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Hiện Công an quận Bình Tân truy bắt Khánh để củng cố hồ sơ xử lý.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên