11/12/2021 14:34 GMT+7

Một thủy điện ở Quảng Nam được điều chỉnh sử dụng đất gần gấp đôi so với ban đầu

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Dự án thủy điện Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng được UBND tỉnh tăng diện tích sử dụng đất từ 26ha lên 42ha.

Ngày 11-12, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Trà Leng 2.

Theo quyết định do ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký, điều chỉnh 3 nội dung trong chủ trương đầu tư của dự án thủy điện Trà Leng 2 so với quyết định chủ trương đầu tư ngày 28-1-2019.

Cụ thể, thay đổi diện tích đất sử dụng ban đầu từ 26,22ha lên khoảng 42,53ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 679,3 tỉ đồng tăng lên 697,8 tỉ đồng (trong đó hơn 222,2 tỉ đồng vốn của nhà đầu tư, 475,5 tỉ đồng vốn huy động).

Ngoài ra, thay đổi thời gian, tiến độ hoàn thành dự án từ quý 1-2023 (theo quyết định chủ trương đầu tư tháng 1-2019) thành quý 3-2024.

Theo đó, từ quý 1-2019 đến quý 4-2021, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng. Cuối năm 2021 khởi công và tiến hành xây dựng dự án, đến giữa năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất - kinh doanh.

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Nam Trà My liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt là trận sạt lở đất tại xã Trà Leng cuối tháng 10-2020 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, nhà cửa, ruộng vườn đều bị vùi lấp.

Thủy điện không thể Thủy điện không thể 'mạnh ai nấy xả'

TTO - Trận lũ lớn cuối tháng 11-2021 tại Phú Yên, thời gian nước ngập nhanh với thiệt hại lớn, cho thấy việc vận hành, giám sát hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Ba bộc lộ nhiều tồn tại lớn.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên