22/01/2014 14:29 GMT+7

Một thủ lĩnh áo đỏ Thái Lan bị bắn trọng thương

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 22-1, một thủ lĩnh của lực lượng “áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan đã bị bắn trọng thương. Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ 2 người đàn ông mang theo nhiều bom tự tạo và vũ khí.

iPbcyOTe.jpgPhóng to
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan vẫn diễu hành hôm nay - Ảnh: Reuters

Bangkok yên tĩnh sau tình trạng khẩn cấpThái Lan ban bố tình trạng khẩn cấpNgăn chặn bạo động, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh “áo đỏ” Kwanchai Praipana - người lãnh đạo hàng nghìn người biểu tình ở tỉnh Udon Thani, đã bị bắn trọng thương (ở tay và chân) khi có những người lái xe qua nhà ông và xả đạn vào nhà.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 30 vỏ đạn bên ngoài nhà ông Kwanchai. Mới hôm qua, ông Kwanchai tuyên bố nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ chính phủ, toàn bộ lực lượng “áo đỏ” ở 20 tỉnh miền đông bắc sẽ đồng loạt biểu tình. “Đất nước sẽ chìm trong lửa nếu quân đội đảo chính”, ông Kwanchai cảnh báo.

Giới quan sát nhận định vụ tấn công ông Kwanchai cho thấy nguy cơ khủng hoảng chính trị Thái Lan có thể biến thành bạo lực bất kỳ lúc nào. Theo báo Bangkok Post, sáng sớm nay cảnh sát quận Bang Khen ở Bangkok đã bắt giữ 2 người đàn ông đi xe máy mang theo 23 quả bom tự tạo. Ngoài ra, 2 người này còn mang theo 1 khẩu súng ngắn, 38 viên đạn, 1 con dao.

Tính đến giờ này, ở Bangkok vẫn chưa có thêm vụ xáo động nào mới. Các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn diễn ra. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên