24/09/2013 04:10 GMT+7

Một sản phụ nguy kịch do sót nhau thai

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Sáng 23-9, bác sĩ Võ Duy Trinh, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Nguyên Thảo (24 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải thở bằng máy.

Bệnh tình khó tiên đoán do đợt cấp suy thận mãn tính, có bệnh lý kèm theo: sót nhau sau mổ lấy thai, biến chứng hội chứng urê máu cao, co giật.

Theo bác sĩ Trinh, sản phụ Thảo nhập viện ngày 31-8 trong tình trạng suy thận nặng. Ngày 10-9, bệnh nhân có biểu hiện co giật, sốt cao. Sau khi siêu âm tử cung, các bác sĩ phát hiện chị Thảo sót nhau thai. Qua kết quả giải phẫu bệnh lý, các bác sĩ xác định đây là mẩu nhau thai nặng chừng 50 gram còn sót lại sau ca sinh mổ trước đó của chị Thảo vào ngày 16-8 tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng.

Gia đình cũng cho biết xuất viện về nhà chừng một tuần chị Thảo nôn mửa, chóng mặt nên được nhập viện để điều trị. Ngoài ra, chị Thảo có tiền sử bệnh thận, mang thai đến tháng thứ tư thì được chẩn đoán suy thận độ 2 và chị Thảo đã một lần sinh mổ.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên