13/02/2020 18:03 GMT+7

Một nhà sư bị bắt vì gọi điện cho cảnh sát dọa đặt bom

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Một nhà sư Thái Lan mới đây đã bị bắt vì gọi điện nặc danh cho cảnh sát thông báo cài bom, gây rối loạn an ninh trật tự, tờ Bangkok Post đưa tin.

Một nhà sư bị bắt vì gọi điện cho cảnh sát dọa đặt bom - Ảnh 1.

Nhà sư Santisuk Srilom (bìa phải) đang trả lời thẩm vấn của cảnh sát - Ảnh: BANGKOK POST

Ông Pol Col Preecha Kengsarikij - cảnh sát trưởng quận Muang, nằm ở phía nam tỉnh Kanchanaburi - cho biết một người đàn ông đã gọi đến đường dây nóng của cảnh sát vào hôm 10-2.

Người này thông báo về quả bom sẽ được đặt tại một khách sạn nổi tiếng ở thành phố Khon Kaen.

Cảnh sát ngay lập tức tiếp cận khách sạn trên. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn đội ngũ bảo vệ và kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng không phát hiện có gì khả nghi.

Lần lại số điện thoại của người thông báo vụ việc, cảnh sát phát hiện chủ thuê bao là Santisuk Srilom, 30 tuổi, sống tại làng Moo 2, Khon Chim, Waeng Yai.

Santisuk là nhà sư đang tu hành tại chùa Wat Saeng Sawang-arom. Ông này sau đó bị bắt ngay tại chùa vào sáng ngày 11-2.

Ông Pol Col Preecha cho biết nghi phạm thú nhận thực hiện cú điện thoại nặc danh tới đường dây nóng 191.

Phía cảnh sát cáo buộc Santisuk tội cung cấp cho chính quyền thông tin sai lệch có thể gây rối loạn trật tự, vi phạm mục 173 của Bộ luật hình sự Thái Lan.

Nếu bị kết án, Santisuk có thể lãnh án tù cao nhất là 3 năm hoặc phạt tiền 60.000 baht, tương đương gần 45 triệu đồng.

Lãnh 2 năm tù, cấm bay trọn đời sau câu nói Lãnh 2 năm tù, cấm bay trọn đời sau câu nói 'Tôi sẽ giết hết mấy người' trên máy bay

TTO - Một nữ hành khách người Anh sẽ phải "bóc 2 cuốn lịch" để trả giá cho hành vi đòi mở cửa máy bay ngay trong không trung. Cô còn bị một hãng hàng không cấm bay trọn đời.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên