06/08/2012 16:15 GMT+7

Một ngày xảy ra 6 vụ cháy rừng

Nhóm PV-CTV TTO
Nhóm PV-CTV TTO

TTO - Ngày 6-8, nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Bình Định, Quảng Ngãi và Huế. Đặc biệt, tại Huế trong một ngày đã xảy ra bốn vụ cháy rừng, hầu hết do người dân đốt vàng mã gây cháy trong ngày viếng mẹ.

xjEJfgy5.jpgPhóng to
Lửa bùng cháy dữ dội và rất khó khống chế - Ảnh: Phi Hùng
Xem video
Tại Bình Định, 11g15 trưa 6-8, cánh rừng cảnh quan môi trường của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn quản lý (tiểu khu 300c, đồi Xuân Vân thuộc KV 3, P.Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đoạn dốc Mộng Cầm phát cháy.

Ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Bình Định và TP Quy Nhơn đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tổ chức chữa cháy nhưng do đồi dốc, thời tiết hanh khô, gió mạnh đổi hướng liên tục nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 14g30 cùng ngày, lửa mới được khống chế ở phía nam và phía đông. Hơn 10ha rừng, chủ yếu bạch đàn 6-7 năm tuổi, bị thiêu rụi. Hiện ngọn lửa vẫn tiến thẳng lên đồi cao Xuân Vân, cháy dữ dội phía đông bắc cánh rừng.

Trước đó 9g cùng ngày, tại cánh rừng thuộc tiểu khu 352 xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn xảy ra cháy rừng làm thiệt hại hơn 1,5ha rừng keo lá tràm 4 năm tuổi của một hộ dân ở địa phương.

Tại Quảng Ngãi, khoảng 12g30 cùng ngày, một vụ cháy rừng tại khu vực rừng Núi Một - Đá Giăng thuộc địa bàn thôn An Sơn, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ thiêu trụi hơn 7ha keo, bạch đàn và 3ha mía của người địa phương. Ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Trong khi đó tại hai phường An Tây và An Cựu (Huế) xảy ra bốn vụ cháy rừng liên tiếp, thiệu rụi nhiều hecta rừng thông cảnh quan.

B6kk1DRh.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy tại rừng thông núi Ngự Bình, phường An Cựu (Huế) - Ảnh: TIẾN LONG

Vụ cháy đầu tiên lúc 11g45 tại chân núi Ngự Bình (P.An Cựu) thiêu rụi gần 1,2ha rừng thông có độ tuổi 26 năm dù chính quyền địa phương và các ban ngành đã huy động lực lượng chữa cháy kịp thời. Công an phường An Cựu đã tạm giữ một bao vàng mã dùng để “hóa” cho người chết và mời Đoàn Mạnh Linh và Phạm Thị Hồng Chuyên (trú Đà Nẵng) về trụ sở làm rõ nghi vấn liên quan.

Trước đó lúc sáng sớm, tại địa bàn phường An Tây liên tiếp xảy ra ba vụ cháy rừng. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều diện tích rừng thông cảnh quan dù địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia dập lửa. Trung tá Lê Quý Long, trưởng Công an phường An Tây, cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Hữu Nam (trú P.Phước Vĩnh) để xử lý về hành vi đốt hương, vàng mã gây cháy rừng.

Bà Phạm Thị Phương Mai - chủ tịch UBND phường An Tây - cho biết ngày 6-8 là ngày lễ viếng mẹ, người dân vào rừng thắp hương rất đông. Nguyên nhân các vụ cháy ban đầu được xác định do người dân viếng mộ, thắp hương đốt vàng mã gây cháy. Mức độ các vụ cháy đang được làm rõ.

Nhóm PV-CTV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên