26/11/2020 12:14 GMT+7

Một ngày đêm, 2.400 người Mỹ chết do COVID-19, ông Biden khẩn cầu dân giữ khoảng cách

ANH THƯ - MINH KHÔI
ANH THƯ - MINH KHÔI

TTO - Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, nước Mỹ ngày 25-11 ghi nhận hơn 2.400 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, con số cao nhất trong 6 tháng qua.

Một ngày đêm, 2.400 người Mỹ chết do COVID-19, ông Biden khẩn cầu dân giữ khoảng cách - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ Fauci: "Nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch"

Tính tới 20h30 tối 25-11, cả nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 262.080 ca tử vong do COVID-19, tăng 2.439 ca trong 24 giờ. Số ca bệnh cũng tăng gần 200.000 ca mới.

Vào dịp này, người Mỹ thường xuyên đi xa để du lịch, gặp gỡ bạn bè hay đoàn tụ với gia đình để kỷ niệm lễ Tạ ơn, một trong những ngày lễ quan trọng nhất nước.

Các nhà chức trách liên tục kêu gọi người dân ở nhà vì lo ngại dịp lễ sẽ gia tăng nguy cơ lây lan COVID-19, trong khi vắc xin vẫn chưa được phát hành.

"Nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi trước kỳ nghỉ", Anthony Fauci, giám đốc Viện Nghiên cứu dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia, kêu gọi trên chương trình Good Morning America của Đài ABC News vào sáng 25-11.

Nhiều người Mỹ hiện vẫn phớt lờ lời cảnh báo từ các quan chức địa phương và giới chức y tế và ra khỏi nhà. Chủ nhật vừa qua, có hơn 1 triệu người qua lại các sân bay - con số cao nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch vào giữa tháng 3, theo Hãng tin Reuters.

Daliza Rodriguez, 33 tuổi, đã đến Texas từ sân bay LaGuardia ở New York vào ngày 25-11. "Tôi biết mình đang mạo hiểm nhưng tôi muốn gặp lại gia đình, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp", Daliza nói.

Francesca Wilmer, sinh viên đại học ở Illinois, bay về nhà ở Washington với khẩu trang, khăn che mặt và tình nguyện cách ly trong khách sạn 14 ngày để bảo vệ người thân. "Chúng tôi không tin rằng chỉ một xét nghiệm là đủ" - Cynthia Wimer, mẹ Francesca, cho biết.

Luke Burke, sinh viên đại học ở ngoại ô New York thì không thể về thăm nhà được vì bạn cùng phòng của anh mắc COVID-19 vào tuần trước. "Tôi đã xin lỗi vì không thể ở bên bố mẹ, nhưng đây là điều đúng đắn nên làm", Burke nói.

Ông Biden khẩn cầu người dân

Tổng thống đắc cử được truyền thông công nhận Joe Biden khẩn cầu người Mỹ thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong dịp lễ Tạ ơn, bắt đầu từ 26-11, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng lên không ngừng.

"Tôi biết mọi người đã mệt mỏi với cuộc chiến chống dịch. Chúng ta phải nhớ là chúng ta đang chiến đấu với virus, chứ không phải với nhau" - ông Biden nói.

Ông Biden đã kêu gọi người dân không tổ chức các buổi họp mặt gia đình với đông đảo thành viên theo truyền thống của ngày lễ Tạ ơn 26-11, theo Hãng tin Reuters. Ông Biden cũng yêu cầu mọi người nên đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội.

Ông Biden nhắc lại cam kết sẽ tiến hành ngay lập tức các bước giải quyết đại dịch COVID-19 một khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20-1-2021. Ông thừa nhận Mỹ phải đối mặt với "một mùa đông dài đầy khó khăn" trước mắt, nhưng khẳng định "chính trong những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng sẽ giúp đất nước chúng ta được trui rèn".

Ông Biden cũng hi vọng những tin tức tích cực gần đây về vắc xin sẽ giúp một số người Mỹ có thể được tiêm phòng trong vài tuần tới, và trở thành động lực để mọi người tiếp tục thực hiện các bước đơn giản để kiểm soát virus corona.

WHO kêu gọi tập thể dục 150 phút/tuần

Theo Hãng tin Reuters, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 25-11 khuyến cáo người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần để tập luyện và nâng cao thể chất, cải thiện hơn về sức khỏe và tinh thần cho mọi người trong thời đại dịch.

WHO cũng đề nghị trẻ em và thanh thiếu niên nên dành trung bình 1 giờ mỗi ngày để tập thể dục, và hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, tivi.

Phát động chiến dịch "Every Move Counts", WHO ngày 25-11 nói rằng tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi phải bù đắp cho việc ít vận động mỗi ngày, một xu hướng ngày càng tăng, bằng các hoạt động thể chất để ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

"Tăng cường các hoạt động thể chất không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tiểu đường và ung thư, mà còn giảm thiểu các hội chứng lo lắng và trầm cảm, cải thiện trí nhớ" - ông Ruediger Krech, quan chức cấp cao chịu trách nhiệm tăng cường sức khỏe cộng đồng tại WHO, nói.

"Hoạt động thể chất không chỉ tốt cho cơ thể mà còn cho sức khỏe tinh thần của chúng ta" - WHO kết luận.

COVID-19 COVID-19 'bùng nổ' ở Mỹ, dân được khuyên đón lễ Tạ ơn qua mạng

TTO - 'Chúng tôi không muốn trao đi con virus trong lúc chúng tôi trao đi những lời cảm ơn' - giáo sư William Schaffner tại Mỹ nói về lễ Tạ ơn sắp tới ở nước này giữa nỗi lo tình hình dịch COVID-19 sẽ còn tồi tệ hơn trong lúc chờ vắc xin.

ANH THƯ - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên