28/02/2015 20:17 GMT+7

Một ngày chặn 75 xe, phạt hơn 244 triệu đồng

L.GIANG - VĂN ĐỊNH - HÀ ĐỒNG
L.GIANG - VĂN ĐỊNH - HÀ ĐỒNG

TTO - Công an Quảng Bình sử dụng đến 8 máy đo tốc độ để phát hiện các lỗi vi phạm trong đợt kiểm soát xe chở lượng khách quá tải vào phía Nam trên tuyến quốc lộ 1 sau tết.

Một xe giường nằm chở quá 20 người trên số ghế quy định bị CSGT xử phạt trong ngày 28-2 - Ảnh: L.Giang
Một xe giường nằm chở quá 20 người trên số ghế quy định bị CSGT xử phạt ngày 28-2 - Ảnh: L.Giang

Đó là thông tin từ trung tá Trần Đức Dương - phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình.

Trung tá Dương cũng cho hay từ 7g đến 17g ngày 28-2, lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) đã lập biên bản hơn 75 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt hơn 244 triệu đồng.

Có xe mang biển số TP.HCM điều khiển chở quá 20 khách trên số ghế quy định là 45. Có xe chở quá 6 người, lại không có giấy đăng ký xe.

Công an còn phát hiện nhiều lái xe xuống bớt khách trước khi xe đến trạm kiểm soát, sau đó thuê xe máy, xe hơi loại nhỏ của dân địa phương đưa khách qua trạm.

“Lực lượng CSGT liên tục tuần tra, mật phục, dùng nhiều camera và máy ảnh ghi hình làm tang chứng để xử lý hành vi sang khách, né trạm... Chúng tôi kiên quyết không để lọt một xe nào chở quá số lượng khách quy định” - trung tá Dương nói.

* Hà Tĩnh: Chở vượt quá khách, nhà xe đóng cửa “cố thủ” hơn 3 giờ liền

Trưa 28-2, xe giường nằm 17B-0.0146 của nhà xe Trường Kỳ lưu thông hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 thuộc xã Tiến Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của CSGT Hà Tĩnh, bỏ chạy rồi sau đó khi bị lực lượng chức năng chặn lại đã đóng cửa “cố thủ” hơn 3 giờ liền chống đối sự kiểm tra.

Thiếu tá Trần Hậu Đương (CSGT Hà Tĩnh) cho biết: “Bị dừng lại, chủ và lái xe đóng cửa, dùng lời lẽ văng tục, không chấp hành việc yêu cầu kiểm tra hơn ba giờ liền. Lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế đưa xe khách về để xử lý”. 

Thống kê cho thấy xe khách đăng ký 42 giường nhưng chở 50 người. Ngoài ra, CSGT cũng điều tra việc xe khách này trong quá trình bỏ chạy có tranh thủ thả bớt xuống đường 16 hành khách hay không.

Đường dây nóng Tuổi Trẻ: "Xe khách 43 chỗ nhồi nhét 63 người..."

Theo thông tin từ bạn đọc cung cấp qua đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ, xe khách 29B- 074.19 đi từ Thanh Hóa đến Hà Nội ngày 28-2 có 43 chỗ ngồi nhưng chở tới 63 người. 

Cuối giờ chiều 28-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tá Lê Hồng Thái - trạm trưởng trạm CSGT quốc lộ 1 (Công an Thanh Hóa) - cho biết đơn vị đã bắt giữ được xe khách trên.

Được biết, trong hơn một tuần sau Tết Ất Mùi, CSGT Thanh Hóa tuần tra trên các tuyến quốc lộ đã phát hiện, xử lý gần 100 xe khách các loại chở quá số người quy định, xử phạt chủ xe, tài xế hàng trăm triệu đồng.                                                           

 

L.GIANG - VĂN ĐỊNH - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên