17/10/2015 12:47 GMT+7

Một nam sinh bị đánh tử vong

M.TRÂN
M.TRÂN

TT - Trong lúc Hoàng đứng trong quán Internet thì bất ngờ một nhóm thanh niên ập vào đánh rồi xốc em lên xe máy chở đi. Gia đình chạy đi tìm phát hiện em nằm trên đường.

Chiều 16-10, thi thể nạn nhân Nguyễn Tiến Hoàng (16 tuổi, ở thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), học sinh lớp 11C4 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, đã được gia đình mai táng.

Theo ông Nguyễn Tiến Ăng (cha em Hoàng), khoảng 12g trưa 15-10, học buổi sáng xong, Hoàng về nhà ăn cơm, thay đồng phục đi học thể dục buổi chiều.

Nhiều người kể lại trong lúc Hoàng đứng trong quán Internet thì bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng 10 người ập vào đánh Hoàng, nắm đầu Hoàng đập xuống bàn rồi xốc Hoàng lên xe máy chở đi. Ông Ăng hay tin liền chạy theo khoảng 1km thì thấy Hoàng nằm bất tỉnh trên đường.

“Đầu con tôi còn vết đánh nhiều chỗ chảy máu, hai bàn chân bị trầy xước sâu” - ông Ăng uất ức nói.

Hoàng được đưa đi cấp cứu đến 16g30 thì tử vong. Cơ quan chức năng cho biết qua khám nghiệm tử thi cho thấy Hoàng bị chấn thương sọ não với ba vết đánh trên đầu.

Tối cùng ngày, đại tá Phan Văn Chỉnh - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết hiện công an đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm và điều tra mở rộng.

M.TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên