11/12/2021 10:56 GMT+7

Một mùa Chuông vàng vọng cổ bão táp

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Chuông vàng vọng cổ - giải thưởng thường niên hằng năm - lý ra đã kết thúc từ tháng 9 nhưng do dịch bệnh, tối 12-12 tại nhà hát truyền hình HTV đêm chung kết xếp hạng mới có thể diễn ra, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Một mùa Chuông vàng vọng cổ bão táp - Ảnh 1.

Thí sinh Ngọc Huyền sẽ tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng tối 12-12 - Ảnh: BTC

Năm nay bước vào tuổi 16, Chuông vàng đã có tuổi trăng tròn đầy... bão táp. Lần đầu tiên trong lịch sử giải, 2 vòng thi sơ tuyển và tuyển chọn diễn ra theo hình thức thi online. Sau vòng thi tuyển chọn, ban giám khảo đã chọn ra 9 thí sinh xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, ngay trước thềm đêm thi đầu tiên của vòng chung kết, 1 thí sinh nhiễm bệnh nên phải thay thí sinh khác. Tới trước đêm chung kết 3, liên tục huấn luyện viên, thí sinh, MC, nghệ sĩ phụ diễn bất ngờ trở thành F0.

Sự tấn công của COVID-19 khiến ban tổ chức khá mệt mỏi, phải nhanh chóng tìm ngay giải pháp thay thế, nhưng có thí sinh vì sự cố ngoài mong muốn phải dừng cuộc chơi rất đáng tiếc.

Ông Minh Hải - trưởng ban văn nghệ của Đài truyền hình TP.HCM - chia sẻ: "Thương các em thí sinh, vừa căng thẳng lo bài thi, vừa căng thẳng lo dịch bệnh.

Mà càng khó khăn mấy em càng thương nhau. Không có chuyện ganh đua, các em chăm sóc lẫn nhau từ trang phục, sức khỏe đến bài thi... Chúng tôi cũng có những phương án nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe các em, 1 tuần xét nghiệm 2 lần để các em an tâm tập luyện".

Nếu so với mọi năm thì chất lượng giọng ca trong mùa giải năm nay tương đối lép vế. Trong 9 gương mặt vào vòng chung kết không có giọng ca nào thực sự nổi trội khiến người nghe phải xuýt xoa.

Thí sinh Ngọc Huyền (Sóc Trăng) được xem là cái tên nổi bật vì liên tục dẫn đầu các đêm thi. Huyền có giọng ca khỏe, khá dày dặn, nhịp chắc tuy nhiên giọng cô hơi cứng và còn thiếu cảm xúc. Nếu giữ được phong độ như những đêm thi trước, Huyền được dự đoán sẽ là chủ nhân của Chuông vàng vọng cổ năm nay.

Dù gặp nhiều khó khăn, trường quay hạn chế người xem nên không khí các đêm thi cũng giảm nhiệt nhưng ban tổ chức đã nỗ lực để thu hút khán giả. Thiết kế sân khấu khá đẹp, bắt mắt. Ở mỗi đêm thi có livestream do nhà báo Thanh Hiệp và các khách mời dẫn dắt để tăng tương tác.

Ở đêm cuối chung kết xếp hạng, hội đồng nghệ thuật sẽ gồm 5 thành viên gồm NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSƯT Kim Phương, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trọng Phúc.

Thi Chuông vàng vọng cổ tại nhà: Phải thương cải lương lắm! Thi Chuông vàng vọng cổ tại nhà: Phải thương cải lương lắm!

TTO - Đêm thi đầu tiên của vòng tuyển chọn giải Chuông vàng vọng cổ 2021 vừa được phát sóng trên kênh HTV9 tối 1-8.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên