05/04/2015 19:21 GMT+7

Một kẻ tham gia vụ thảm sát Kenya là sinh viên ngành luật

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 5-4, chính quyền Kenya thông báo một trong bốn tay súng đã giết gần 150 người ở trường ĐH Garissa là một sinh viên luật người Kenya gốc Somalia.

Một sinh viên ĐH Garissa thoát chết đã bật khóc khi gặp lại người thân Ảnh: Reuters

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Kenya Mwenda Njoka cho biết tay súng này là Abdirahim Abdullahi, mới tốt nghiệp ngành luật tại trường ĐH Nairobi.

Hắn được một số người quen biết mô tả là “một luật sư tương lai cực kỳ thông minh”.

Cha của Abdullahi là một quan chức địa phương ở huyện Mandera thuộc miền đông bắc Kenya.

Thời gian trước ông báo cáo lên chính quyền rằng con trai của ông đã mất tích và có thể là đã đi theo lực lượng cực đoan sang Somalia.

Người phát ngôn Njoka khẳng định ở trường đại học Abdullahi là một sinh viên rất giỏi, luôn đạt điểm A các môn học.

“Điều quan trọng là cha mẹ của các thanh thiếu niên mất tích hoặc có xu hướng cực đoan cần phải lập tức thông báo cho nhà chức trách” -  người phát ngôn Njoka nhấn mạnh.

Tuần trước tổ chức khủng bố Al-Shabab ở Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại trường ĐH Garissa.

Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Kenya kể từ vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi năm 1998 làm 148 người thiệt mạng.

Sau khi bị lực lượng Liên hiệp châu Phi (AU) đánh cho tơi tả ở Somalia, phiến quân Al-Shabab liên tiếp tổ chức các đợt tấn công thường dân tại Kenya để báo thù.

Giới tình báo cho biết Al-Shabab cũng đang tăng cường tuyển mộ các thanh niên cực đoan ở vùng đông bắc và duyên hải Kenya.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên