23/01/2014 16:39 GMT+7

Một học sinh bị đứt lìa bàn tay

 QUỐC NAM
 QUỐC NAM

TTO - Ngày 23-1, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết bệnh viện này vừa phải thực hiện ca phẫu thuật nối bàn tay cho một bệnh nhân bị chặt đứt lìa tay nhập viện từ tối 22-1.

Nạn nhân tên là Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 9B, trường THPT Tân Lâm (trường cấp 2-3), thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trong buổi lao động sáng 22-1, lớp 9B của em Cường được phân mang theo rựa đi phát quang cây cỏ trong sân trường.

Giữa buổi lao động, em Cường và em Nguyễn Văn Quang, học sinh cùng lớp thách nhau chặt đứt một thân cây khá to. Sau khi em Cường chặt không đứt, đến lượt em Quang chặt thì vô tình rựa chặt trúng ngang bàn tay của em Cường.

Các thầy cô và học sinh sơ cứu và đưa em Cường đến bệnh viện ngay sau đó. Em Cường bị mất nhiều máu và phải phẫu thuật nối lại bàn tay.

 QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên