28/02/2014 01:29 GMT+7

Một hành khách bị xem xét cấm bay vì gây rối

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 27-2, một lãnh đạo của Trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết Cảng vụ hàng không miền Nam đã tiến hành xem xét đưa vào danh sách cấm bay đối với ông Trần Thanh Hải (ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tổng giám đốc Công ty gạch men Đông Nam Á) vì trước đó ông Hải có hành vi gây rối ở quầy làm thủ tục lên máy bay tại ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất ngày 3-2 (mồng 4 Tết Giáp Ngọ).

Vào ngày 3-2, vợ chồng ông Hải đến quầy làm thủ tục lên máy bay tại ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất để khởi hành từ TP.HCM đi Cam Ranh. Khi đó, vợ chồng ông Hải yêu cầu nhân viên bố trí hai ghế ngồi gần nhau, tuy nhiên trên máy bay chỉ còn trống hai ghế sát nhau gần cửa thoát hiểm. Lúc này nhân viên làm thủ tục nghe mùi rượu nồng nặc từ người ông Hải và vợ ông Hải xác nhận ông có uống rượu trước đó, vì vậy nhân viên làm thủ tục từ chối để vợ chồng ông Hải ngồi ở gần cửa thoát hiểm. Do bị từ chối yêu cầu nên ông Hải đã lớn tiếng xúc phạm nhân viên tại quầy làm thủ tục, đồng thời lấy tấm bảng nhựa đặt trên quầy hướng dẫn ném vào người nhân viên này.

Khi đó, lực lượng an ninh sân bay đã đến giải thích nhưng ông Hải giằng điện thoại di động của một nhân viên an ninh ném xuống đất. Đồng thời ông Hải giằng lấy vé máy bay của hai người khách Singapore đi cùng chuyến rồi xé vụn.

Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ông Hải vào khu vực làm việc của cảng vụ sân bay lập biên bản, sau đó bàn giao cho Công an P.2, Q.Tân Bình xử lý.

Tuy nhiên ông Hải chỉ bị Công an P.2 phạt 150.000 đồng về hành vi gây rối tại sân bay như nêu trên. Xét thấy mức phạt 150.000 đồng đối với hành vi gây rối của ông Hải là không đủ tính răn đe nên Cảng vụ hàng không miền Nam đã xem xét đưa ông Hải vào danh sách cấm bay.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên