26/05/2024 11:43 GMT+7

Một doanh nghiệp bia địa phương có giá cổ phiếu gần 250.000 đồng, hơn nhiều ông lớn

Nhiều năm nay, Bia Hạ Long đều đặn chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, có những đợt tới 150-200%. Sang năm 2024, khi có chủ tịch mới người Nhật, công ty này dự kiến chia cổ tức cho cổ đông chỉ còn 10% trên vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HLB đang ở mức 248.700 đồng/cổ phiếu, bỏ xa "ông lớn" cùng ngành bia - Ảnh minh họa: NGỌC HIỂN

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HLB đang ở mức 248.700 đồng/cổ phiếu, bỏ xa "ông lớn" cùng ngành bia - Ảnh minh họa: NGỌC HIỂN

Bia Hạ Long có truyền thống chia cổ tức cao

Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.

Theo thông báo, 29-5 tới sẽ là ngày chốt danh sách đăng ký hưởng cổ tức với tỉ lệ 90%/cổ phiếu (tức mỗi cổ phiếu nhận được 9.000 đồng).

Tại phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được thông qua, HLB dự kiến chi gần 28 tỉ đồng để trả cổ tức.

Phần nhiều cổ tức sẽ "chảy" về gia đình cựu chủ tịch Doãn Văn Quang. Báo cáo quản trị năm 2023 cho thấy gia đình ông Quang nắm lượng lớn cổ phần tại HLB.

Trong đó, ông Quang nắm 22.000 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 0,71% vốn. Bà Phạm Thị Đào - vợ ông Quang - nắm 23,24% vốn, tương ứng 718.060 cổ phần, còn con trai Doãn Thiện Tân sở hữu 600.000 cổ phần (19,41%).

Với sự hỗ trợ từ tăng trưởng trong kết quả kinh doanh, nhiều năm nay HLB chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông khá đều đặn. Như năm 2021, công ty này chi mức 100%.

2022 là năm kinh doanh thuận lợi với HLB khi cả doanh thu và lãi ròng đều tăng rất mạnh so với năm trước, do vậy công ty chi cổ tức tới 150%. Trước đó, năm 2018, công ty còn chi cổ tức 200%.

Tuy nhiên sang năm 2023, nghị định 100 về nồng độ cồn cùng với sự gia tăng giá cả nguyên vật liệu đã "ngấm dần" vào kết quả kinh doanh của Bia Hạ Long. Lần đầu công ty này giảm lãi sau gần một thập kỷ tăng trưởng.

Cụ thể, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 cho thấy tổng doanh thu của công ty bia này đạt 1.469 tỉ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước. Doanh số bán bia tăng nhưng một số chi phí đội lên, lợi nhuận ròng của HLB trong năm ngoái đạt 111 tỉ đồng, giảm 12%.

Thay đổi về cách chi cổ tức khi có chủ tịch mới

Sang năm 2024, Bia Hạ Long đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỉ đồng, đi lùi so với kết quả thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp cũng thông qua phương án chia cổ tức 10%/vốn điều lệ. Hiện vốn điều lệ HLB hơn 30 tỉ đồng, tức việc chi cổ tức khoảng 3 tỉ đồng.

Theo biên bản đại hội cổ đông năm 2024 diễn ra tháng 4 vừa qua, một cổ đông đặt câu hỏi liệu trả cổ tức bằng tiền mặt có thể cao hơn 10%/vốn điều lệ?

Ông Shunjiro Suga - chủ tịch HĐQT Bia Hạ Long, cho biết công ty chi trả cổ tức bằng 25% lợi nhuận sau thuế, 75% còn lại để đầu tư phát triển công ty theo thông lệ như bên Nhật Bản.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HLB ở vùng 248.000 đồng/cổ phiếu, bỏ xa hai ông lớn ngành bia khác là Sabeco (58.000 đồng/cổ phiếu) và Habeco (37.500 đồng/cổ phiếu).

Tuy nhiên, cổ phiếu này khó có thể giao dịch sôi động khi cơ cấu cổ đông cô đặc. Trong đó, tính cả gia đình ông Doãn Văn Quang - cựu chủ tịch HĐQT - đã nắm gần 44% cổ phần, còn ông Shunjiro Suga - đại diện cổ đông lớn của Nhật Bản - sở hữu 30,42% vốn.

Tiêu thụ bia tăng, lãi Sabeco vẫn như đi ngang, có khoản lỗ ở công ty liên kếtTiêu thụ bia tăng, lãi Sabeco vẫn như đi ngang, có khoản lỗ ở công ty liên kết

Theo giải trình Sabeco gửi Ủy ban Chứng khoán, kết quả kinh doanh quý 1 năm nay tốt hơn cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện, bất chấp việc thực thi nghị định 100 còn nghiêm ngặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên