27/07/2019 16:47 GMT+7

Một đại úy CSGT bị người vi phạm đập đá vào đầu nhập viện

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trong lúc làm việc, ông Hùng đã tranh cãi và to tiếng với đại úy cảnh sát. Ngay sau đó, ông Hùng bất ngờ nhặt viên đá bên đường lao vào tấn công vào đầu đại úy Mai Hồng Sơn.

Một đại úy CSGT bị người vi phạm đập đá vào đầu nhập viện - Ảnh 1.

Đại úy CSGT bị người vi phạm giao thông tấn công phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: CTV

Ngày 27-7, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hùng (54 tuổi, ở phường Văn Quán) để điều tra về hành vi hành hung CSGT.

Trước đó, chiều 26-7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông. 

Lúc này một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đi trên đường nên bị đại úy Mai Hồng Sơn (Đội CSGT số 7) ra hiệu dừng xe.

Trong lúc làm việc, ông Hùng đã tranh cãi và to tiếng với đại úy cảnh sát. Ngay sau đó, ông Hùng bất ngờ nhặt viên đá bên đường lao vào tấn công vào đầu đại úy Mai Hồng Sơn.

Một đại úy CSGT bị người vi phạm đập đá vào đầu nhập viện - Ảnh 2.

Viên đá tang vật mà Nguyễn Quang Hùng dùng tấn công đại úy cảnh sát - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, đại úy Sơn đã được các chiến sĩ cảnh sát đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng máu chảy nhiều ở phần đầu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khống chế ông Hùng, bàn giao cho Công an phường Văn Quán xử lý.

Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích để củng cố hồ sơ vụ án.

Thượng úy cảnh sát giao thông bị tông trực diện đã tỉnh lại Thượng úy cảnh sát giao thông bị tông trực diện đã tỉnh lại

TTO - Chiều 9-7, sau khi được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã hồi tỉnh, có thể tiếp nhận tốt và không phải thở máy.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên