16/02/2012 16:41 GMT+7

Một cựu trọng tài World Cup vào tù

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Cựu trọng tài Lu Jun - người từng bắt chính hai trận đấu tại World Cup 2002 - vừa bị một tòa án tại Trung Quốc tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam và 100.000 nhân dân tệ (khoảng 16.000 USD) vì tội nhận hối lộ và dàn xếp tỉ số.

TTO - Cựu trọng tài Lu Jun - người từng bắt chính hai trận đấu tại World Cup 2002 - vừa bị một tòa án tại Trung Quốc tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam và 100.000 nhân dân tệ (khoảng 16.000 USD) vì tội nhận hối lộ và dàn xếp tỉ số.

Đây là nghi án được điều tra kéo dài trong suốt hai năm qua nhằm làm sạch nền bóng đá Trung Quốc. Đã có cả thảy 60 người bị triệu tập để điều tra, trong đó có 4 trọng tài.

Ngoài Lu Jun, ba cựu trọng tài khác là Huang Junjie, Zhou Weixin và Wan Daxue cũng bị kết án 7 năm, 3 năm 6 tháng và 6 năm tù vì tội dàn xếp tỉ số. Còn Lu Feng, một cựu quan chức cấp cao của LĐBĐ Trung Quốc (CFA), bị kết án 6 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ.

Theo một thành viên trong ban điều tra, nghi án này vẫn chưa kết thúc và một loạt CLB địa phương như Shandong Luneng, Shanghai Shenhua, Henan Jianye, Changchun Yatai và Jiangsu Shuntian đang nằm trong tầm ngắm của ban điều tra.

THIÊN PHÚC

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên