29/10/2014 13:26 GMT+7

Nhóm thanh niên táo tợn cắt đứt tai một công nhân

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Do mâu thuẫn, nhóm thanh niên đã cắt đứt tai một công nhân rồi đem chiếc tai này vứt đi, tới nay chưa tìm lại được.

Từ trái sang: Lê Trương Nhân, Cao Hữu Tiến, Phan Minh Sơn và Cao Xuân Quang - Ảnh: T.D.

Ngày 29-10, công an P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đã tạm giữ và báo cáo công an thị xã Thuận An để xử lý các đối tượng cắt đứt tai Ký Hoàng Tài (17 tuổi, quê Châu Thành, Sóc Trăng, hiện đang tạm trú và làm công nhân tại Bình Dương).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Cao Thuật (15 tuổi), Phan Minh Sơn (21 tuổi), Cao Hữu Tiến, Cao Xuân Quang và Lê Trương Nhân (cùng 20 tuổi, quê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Do Nguyễn Cao Thuật chưa đến tuổi thành niên nên đã được tạm thả.

Theo thông tin ban đầu, Thuật và nạn nhân Ký Hoàng Tài làm chung công ty với nhau nhưng có mâu thuẫn.

Tối 27-10, Thuật nhậu với bốn đối tượng còn lại là Tiến, Sơn, Quang và Nhân và có kể lại việc mâu thuẫn với Tài. Nghe vậy, Tiến nói các đối tượng còn lại đi “dằn mặt” Tài, riêng Thuật không đi mà vào phòng trọ nằm ngủ. 

Bốn đối tượng Tiến, Sơn, Quang và Nhân cầm dao đến tiệm internet ở khu phố Bình Đức 2, P.Bình Hòa thấy Tài đang ngồi tại đây.

Tiến cầm dao tới sau lưng cắt đứt vành tai trái của Tài và gây ra một vết thương trên vai trái của Tài dài khoảng 5cm.

Sau khi gây án, Tiến lượm phần tai bị đứt và cùng đồng bọn bỏ đi. Trên đường đi, các đối tượng này vứt bỏ phần tai của Tài ven đường. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, tới nay chưa tìm thấy phần tai bị mất.

 

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên