28/12/2015 15:55 GMT+7

Một công an viên bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

HOÀI THƯƠNG - VĂN THỈNH
HOÀI THƯƠNG - VĂN THỈNH

TTO - Mở karaoke ồn ào giữa khuya làm ảnh hưởng hàng xóm, bị ông ngoại nhắc nhở, Thông dùng cây đánh vào trán ông gây thương tích. Công an đến mời Thông làm việc thì bị Thông đâm trọng thương.

Đại tá Phạm Văn Toàn thăm hỏi  đối với anh Tính - Ảnh: Văn Thỉnh
Đại tá Phạm Văn Toàn thăm hỏi anh Tính - Ảnh: Văn Thỉnh

Ngày 28-12, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân của vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện vào tối 27-12.

Nạn nhân bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ là anh Võ Phước Tính (46 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), là công an viên phụ trách ấp trên.

Trước đó, khoảng 23g30 ngày 27-12, anh Tính nhận được tin người dân báo đối tượng Nguyễn Hoàng Thông (23 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành) mở karaoke ồn ào lúc đêm khuya làm mọi người không ngủ được.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Lượng (ông ngoại của Thông) đến nhắc nhở thì bị Thông dùng cây đánh vào trán. Khi anh Tính đến mời Thông làm việc thì bất ngờ Thông rút dao đâm 1 nhát trúng vào sườn trái gây thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng ngày, đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng Công an huyện Châu Thành, Bến Tre đã đến Bệnh viện Minh Đức để thăm hỏi và động viên anh Tính.

Dịp này, công an huyện Châu Thành cũng đã gửi tặng anh Tính 1 triệu đồng để hỗ trợ điều trị.

Riêng Nguyễn Hoàng Thông sau khi gây án đã bỏ trốn, hiện công an huyện Châu Thành đang truy bắt Thông.

HOÀI THƯƠNG - VĂN THỈNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên