13/12/2022 18:13 GMT+7

Móng Cái bác thông tin ẩu đả do 'chèn lốt' xuất hàng đi Trung Quốc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 13-12, cơ quan chức năng TP Móng Cái, Quảng Ninh khẳng định vụ việc ẩu đả xảy ra tại khu vực cảng Thành Đạt không phải do tranh chấp, "chèn lốt" xuất hàng sang Trung Quốc như thông tin trên mạng xã hội.

Móng Cái bác thông tin ẩu đả do chèn lốt xuất hàng đi Trung Quốc - Ảnh 1.

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khẳng định vụ ẩu đả xảy ra tại khu vực cảng Thành Đạt là do mâu thuẫn giao thông, không phải vì "chèn lốt" xuất hàng - Ảnh: T. THẮNG chụp lại

Chiều 13-12, lãnh đạo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái khẳng định việc trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm với video về vụ ẩu đả xảy ra tại km3+4, phường Hải Yên, TP Móng Cái đính kèm lời dẫn "ẩu đả do chèn lốt" để xuất hàng sang Trung Quốc là không đúng sự thật.

Sau khi xảy ra sự việc đánh nhau gây mất an ninh trật tự khu vực, lực lượng liên ngành tại lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên, TP Móng Cái đã tiến hành họp kiểm điểm sự việc và rà soát lại quy trình xếp lốt tại lối mở này và không phát hiện có hiện tượng "chèn lốt" hoặc mua bán lốt trên lối mở như thông tin trên một số trang mạng đã đưa.

Theo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, vụ việc ẩu đả gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trạm cân cảng cạn ICD Thành Đạt vào khoảng 9h30 ngày 12-12.

Thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện hai người đàn ông ẩu đả, gây mất an ninh trật tự nên kiểm tra nhân thân của hai người này.

Tại thời điểm kiểm tra, hai người đàn ông khai nhận là Phạm Đức Cường (47 tuổi, trú khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái) và Trần Văn Diện (56 tuổi, trú khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái).

Móng Cái bác thông tin ẩu đả do chèn lốt xuất hàng đi Trung Quốc - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng lập biên bản vụ việc, xử lý theo quy định - Ảnh: QUẾ NINH

Theo lời khai của ông Cường, vào thời gian trên, ông cho xe tải vào trạm cân cảng cạn ICD Thành Đạt. Cân hàng xong, ông cho xe ra xếp lốt chờ xuất hàng nhưng xe máy của ông Diện dựng tại lối ra nên ông yêu cầu đem xe ra chỗ khác.

Đúng lúc này có xe container khác đi vào lối cổng xuất hàng nên ông Cường lùi xe lại và va vào xe máy của ông Diện khiến chiếc xe bị đổ. Sau đó giữa hai người xảy ra to tiếng rồi ẩu đả. Ông Đại (anh trai của ông Diện) từ bên ngoài chạy vào can ngăn.

Thấy hành vi gây rối trật tự trong khu vực cửa khẩu lối mở, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đức Cường số tiền 4 triệu đồng. Ngoài ra, các bên tự thỏa thuận không kiến nghị hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại gì cho nhau.

Ẩu đả vì mua 5 lít xăng, nhân viên giải thích... Ẩu đả vì mua 5 lít xăng, nhân viên giải thích... 'chỉ bán 1,5 lít'

TTO - Một người đàn ông đi cùng nhóm người mang can 5 lít vào cây xăng yêu cầu đổ đầy, nhân viên giải thích chỉ bán đổ trực tiếp vào xe hoặc 1,5 lít. Tuy nhiên, vị khách không đồng ý và hai bên xảy ra cãi vã, rồi lao vào ẩu đả.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên