03/01/2015 09:14 GMT+7

Môi trường tự rèn luyện của sinh viên

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT -  BQL ký túc xá cần có mối liên hệ mật thiết với ban giám hiệu các trường để cùng quản lý các hoạt động rèn luyện tư chất, đạo đức sinh viên...

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM là môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên - Ảnh: M.Đ. 

Tại buổi hội thảo “Xây dựng môi trường rèn luyện của sinh viên ở ký túc xá” diễn ra mới đây tại ÐH Quốc gia TP.HCM với sự tham gia của hàng trăm nhà quản lý ký túc xá.

Ông Trần Thanh An - giám đốc ký túc xá ÐH Quốc gia TP.HCM - cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý ký túc xá, ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương để cùng xây dựng môi trường ký túc xá lành mạnh không chỉ là nơi ở mà còn là nơi để sinh viên tự rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống.

Ðề xuất ấy đã được rất nhiều nhà quản lý ký túc xá, ban giám hiệu các trường tham dự hội thảo tán thành.

TS Nguyễn Ðức Nghĩa - phó giám đốc ÐH Quốc gia TP.HCM - nêu ý kiến: khi các trường đại học chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, ký túc xá càng là môi trường góp phần đẩy mạnh các hoạt động phong trào, rèn luyện tư chất, kỹ năng cho sinh viên nội trú, là một bộ phận cấu thành cùng nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo, rèn luyện cho sinh viên suốt quá trình học tập đại học.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý sinh viên nội trú bằng phương pháp tích điểm hoạt động, rèn luyện trên thẻ từ thông minh, thầy Phan Ðình Mãi - giám đốc ký túc xá ÐH Bách khoa ÐHQG TP.HCM - phát biểu muốn tạo môi trường tự rèn luyện cho sinh viên, ngoài xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ phong phú thì ban quản lý ký túc xá phải chủ động tạo ra nhiều hoạt động vừa mang tính học tập vừa vui chơi, và cần có những phương pháp giám sát, theo dõi chặt chẽ những hành vi vi phạm của sinh viên để kịp thời nhắc nhở, kỷ luật.

Ở ký túc xá ÐH Bách khoa ÐHQG TP.HCM sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện như chào cờ đầu tuần, tập huấn phòng chống cháy nổ, quyên góp sách cũ cho thư viện, dọn vệ sinh, thiện nguyện, tham gia văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được tích lũy điểm trên thẻ từ. Cuối học kỳ, sinh viên có nhiều điểm sẽ được ưu tiên xét học bổng, tặng vé xe về quê ăn tết và xét duyệt ở lại ký túc xá học kỳ tiếp theo.

Còn ông Nguyễn Thiện Duy - trưởng phòng công tác chính trị ÐH Kinh tế TP.HCM - góp ý thêm muốn tạo môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên nội trú, cần có những thay đổi kịp thời về cơ chế tổ chức, cơ chế hoạt động và thu hút sự đầu tư hợp lý.

Tại ký túc xá ÐH Kinh tế TP.HCM, mỗi ký túc xá được tổ chức hoạt động tương đương cấp khoa, có chi hội sinh viên, có liên chi hội sinh viên ký túc xá như cơ cấu của một khoa. Ðặc biệt hằng năm kinh phí dành cho hoạt động ký túc xá sẽ ưu tiên gấp ba lần so với kinh phí hoạt động của khoa.

Ðến tham gia hội thảo, ông Hoàng Trọng Nghĩa, giám đốc ban quản lý ký túc xá ÐHQG Hà Nội, rất bất ngờ với quy mô, không gian ký túc xá của ÐHQG TP.HCM, nơi nội trú của hơn 20.000 sinh viên.

Ông Nghĩa nói hằng năm ban quản lý ký túc xá ÐHQG Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, mô hình sinh hoạt đa dạng, dịch vụ phong phú giúp sinh viên có môi trường rèn luyện tốt. Ký túc xá còn thường xuyên có các cuộc thi, ngày hội tân sinh viên, chào đón năm mới, hội chợ ẩm thực, giải thể thao, các buổi nói chuyện chuyên đề... góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên nội trú.

Ông Dương Văn Bá, phó vụ trưởng Vụ Công tác sinh viên, học sinh (Bộ Giáo dục và đào tạo), cho rằng ban quản lý ký túc xá cần có mối liên hệ mật thiết với ban giám hiệu các trường để cùng tổ chức, quản lý các hoạt động rèn luyện tư chất, đạo đức sinh viên. Ðặc biệt, cần quan tâm, giám sát vấn đề tư tưởng, an ninh trật tự trong sinh viên, đặc biệt là an ninh mạng.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên