30/06/2017 19:37 GMT+7

​Mỗi quận, huyện chọn một phường, xã phân loại rác tại nguồn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu như vậy sau khi cùng các Sở ngành, quận huyện kiểm tra việc triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, ngày 30-6.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với công nhân gom rác phân loại tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 - Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với công nhân gom rác phân loại tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 - Ảnh: Q.KHẢI

Theo đó người đứng đầu TP yêu cầu mỗi quận, huyện phải chọn một phường, xã để thực hiện phân loại rác tại nguồn trong giai đoạn 2017-2018. Sau giai đoạn này sẽ họp bàn rút kinh nghiệm để triển khai đại trà toàn địa bàn TP.

Báo cáo về chương trình phân loại rác tại nguồn, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, cho biết từ thí điểm trên địa bàn Q.1 (hẻm 25 có 96 hộ dân tham gia thí điểm từ năm 2013) đến nay có 5 quận tham gia chương trình này. Tuy nhiên mỗi quận cũng chỉ thực hiện ở một vài khu phố hoặc cấp phường.

Theo ông Huỳnh Minh Hùng, phó chủ tịch UBND Q.6, ở những nơi Công ty dịch vụ công ích thu gom rác thì thực hiện phân loại tốt, nhưng nơi địa bàn dân lập thu gom thì việc phân loại khó khăn.

Ông Hùng cũng cho biết đã vận động lực lượng gom rác dân lập thực hiện phân loại rác tại nguồn. Nhưng lực lượng này cho rằng phải hỗ trợ phương tiện, nhân công thu gom và một phần kinh phí thì mới tham gia được. Bởi vì khi tham gia chương trình này phải tăng thiết bị, nhân công nhưng thu nhập giảm do không thu gom vật dụng để bán ve chai được nữa.

Về vấn đề này, phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đề nghị nên đưa đội ngũ rác dân lập vào các Công ty dịch vụ công ích. Trước mắt có thể khuyến khích họ vào hợp tác xã, tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, hỗ trợ đồng phục... Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và môi trường tính toán thiết kế sử dụng các thiết bị thu gom phù hợp, đặc biệt tại các hẻm nhỏ, phương tiện chuyên chở rác phân loại hai ngăn riêng biệt.

Ngoài vấn đề trên, ông Hùng còn đề xuất bên cạnh công tác tuyên truyền cần có chế tài các trường hợp không tham gia phân loại rác. Theo quy định, việc không tham gia phân loại có thể bị phạt 15-20 triệu đồng. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng trước mắt giai đoạn 2017-2018 tiếp tục tuyên truyền, việc thực hiện xử phạt sẽ triển khai khi công tác phân loại triển khai đại trà trên địa bàn TP.

Các công nhân gom rác đã phân loại tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, thùng bên trái màu xanh chứa rác thực phẩm, thùng màu xám chứa rác còn lại - Ảnh: Q.KHẢI
Các công nhân gom rác đã phân loại tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, thùng bên trái màu xanh chứa rác thực phẩm, thùng màu xám chứa rác còn lại - Ảnh: Q.KHẢI
Công nhân thu gom rác thực phẩm (đã phân loại) tại hẻm 25 Nguyễn BỈnh Khiêm, Q.1 - Ảnh: Q.KHẢI
Công nhân thu gom rác thực phẩm (đã phân loại) tại hẻm 25 Nguyễn BỈnh Khiêm, Q.1 - Ảnh: Q.KHẢI
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên