15/10/2020 19:04 GMT+7

Mỗi ngày trung bình 422 chiếc ôtô ngoại nhập về Việt Nam

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 12.670 chiếc. Như vậy, bình quân mỗi ngày có khoảng 422 chiếc ôtô ngoại được nhập về Việt Nam.

Mỗi ngày trung bình 422 chiếc ôtô ngoại nhập về Việt Nam - Ảnh 1.

Bình quân mỗi ngày trong tháng 9 có tới 422 chiếc xe hơi ngoại được nhập về Việt Nam - Ảnh: NHƯ BÌNH

Theo thông tin về tình hình nhập khẩu ôtô trong tháng 9 được Tổng cục Hải quan công bố chiều 15-10, số ôtô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu trong tháng 9 tăng mạnh tới 43,4%, tương ứng tăng 3,83 nghìn chiếc so với lượng nhập khẩu trong tháng 8.

Cụ thể, lượng nhập khẩ​u trong tháng này là 12.670 chiếc, tương ứng đạt 256 triệu USD.

Trong khi đó, ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 8 chỉ đạt 8.836 chiếc với tổng trị giá là 202 triệu USD.

Về xuất xứ xe, ôtô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường gồm Thái Lan với 6.523 chiếc, từ Indonesia đạt 4.574 chiếc và từ Trung Quốc là 796 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9.

Về loại xe, theo Tổng cục Hải quan, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tới hơn 76% với 9.732 chiếc và trị giá là 164 triệu USD.

Với kết quả này, số ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng tới hơn một nửa, tương đương tăng 3.596 chiếc so với tháng 8.

Đáng chú ý, ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua số lượng xe có xuất xứ từ Thái Lan. Cụ thể xe con từ Indonesia là 4.572 chiếc và từ Thái Lan đạt 4.491 chiếc.

Còn tính trong 9 tháng năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập về trong nước đạt 66.465 chiếc, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mỗi ngày trung bình 422 chiếc ôtô ngoại nhập về Việt Nam - Ảnh 2.

Biểu đồ lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng năm 2019 và 9 tháng năm 2020 - Nguồn Tổng cục Hải quan

Về trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô trong tháng 9 vừa qua, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp đã chi 384 triệu USD để nhập khẩu nhóm mặt hàng này.

Linh kiện và phụ tùng ôtô được nhập về trong tháng 9 có xuất xứ rất đa dạng, song 80% tổng trị giá nhập khẩu là từ 4 thị trường gồm Hàn Quốc, Thái Lan; Nhật Bản và Trung Quốc.

Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ôtô trong 9 tháng năm 2020 đạt 2,66 tỉ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xe hơi từ Thái Lan, Indonesia lại ùn ùn vào Việt Nam Xe hơi từ Thái Lan, Indonesia lại ùn ùn vào Việt Nam

TTO - Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất về nhập khẩu ôtô của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu đang tăng mạnh trở lại. Tháng 7 tăng hơn 1.200 chiếc so với lượng nhập trong tháng 6. Còn nửa đầu tháng 8, số xe nhập gần bằng cả tháng 7.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên