29/10/2014 14:23 GMT+7

Mỗi năm tăng thêm 7.000 người nghiện ma túy

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Đến cuối tháng 9-2014, cả nước có 204.377 người nghiện ma túy, trung bình mỗi năm tăng khoảng 7.000 người nghiện.

Lớp học xóa mù chữ tại một trung tâm cai nghiện ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Ảnh: TTO

Việc đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt tỷ lệ rất thấp. Đến hết tháng 9-2014, toàn quốc mới chỉ có 10 tỉnh, thành phố tổ chức đưa được 33 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện. 

Những nội dung trên vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền Thủ tướng, báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về tình hình nghiện ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Theo bà Chuyền, từ ngày 1-1-2014, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định mới về thẩm quyền xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc về tòa án nhân dân cấp huyện. 

Theo báo cáo của Chính phủ, một trong những khó khăn trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý người nghiện không có nơi cư trú trong thời gian lập hồ sơ đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2014, các trung tâm tiếp nhận cai nghiện cho 3.946 người, nhưng số người cai nghiện nêu trên chủ yếu là những người đã có quyết định cai nghiện bắt buộc từ trước khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực.

Cũng theo Bộ trưởng Chuyền, tính đến cuối tháng 9-2014 cả nước có 204.377 người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đã tằng gần 4 lần trong 20 năm kể từ năm 1994 đến nay (năm 1994 có 55.445 người), trung bình mỗi năm tăng khoảng 7.000 người nghiện.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ma túy cai nghiện