21/12/2012 04:06 GMT+7

Mỗi năm hơn 1.000 người mắc bệnh động kinh

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Động kinh là một trong những bệnh về thần kinh thường gặp nhất. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào nhưng gặp nhiều nhất ở trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện có khoảng 50 triệu người trên thế giới mắc bệnh động kinh, chiếm tỉ lệ 0,5-1% dân số. Hằng năm trên thế giới có khoảng 2,4 triệu người mới mắc bệnh này, còn con số này tại VN là hơn 1.000 người. Đây là những con số được bác sĩ Hà Mạnh Tuấn, giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, đưa ra tại hội thảo chuyên đề “Động kinh trẻ em” được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 19-12.

Theo bác sĩ Tuấn, khi đang vận hành phương tiện giao thông như lái xe, lái tàu hoặc đang làm việc..., người mắc bệnh lên cơn động kinh sẽ không an toàn cho người bệnh. Khi người bệnh không điều trị tốt sẽ lên cơn co giật liên tục, có thể gây nghẹt thở, hôn mê, tổn thương não, tử vong. Tuy nhiên, nếu được phát hiện, điều trị, theo dõi và quản lý tốt, 70-80% các trường hợp động kinh có thể có cuộc sống như người bình thường.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên