
Việt Nam đang đối diện với già hóa dân số gia tăng nhanh chóng - Ảnh minh họa: D.LIỄU
Ứng dụng đặt giúp việc cho biết vừa ra mắt thêm dịch vụ bCare by bTaskee, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia cho người cao tuổi và người bệnh cần theo dõi sau điều trị.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 2-4, đại diện doanh nghiệp cho biết khác với mô hình giúp việc truyền thống, dịch vụ mới được thiết kế theo hướng chăm sóc có tính chuyên môn cao.
Theo đó, doanh nghiệp đã ký kết đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ chăm sóc viên với Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (CHPT) thuộc Trường đại học Y Dược TP.HCM.
Theo thỏa thuận, nhân sự của dịch vụ chăm sóc sẽ tham gia các khóa huấn luyện dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia y tế, nhằm xây dựng lực lượng chăm sóc viên có kỹ năng y khoa cơ bản.
Sau đào tạo, đội ngũ chăm sóc viên có khả năng theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ, cập nhật tình trạng sức khỏe, báo cáo định kỳ cho gia đình…
Không dừng lại ở các tác vụ chăm sóc thể chất, đội ngũ này còn đóng vai trò như người bạn đồng hành cùng người cao tuổi trong sinh hoạt thường nhật như trò chuyện, đi dạo, đến hỗ trợ sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử,...

Nguồn: Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính công bố) - Đồ họa: T.ĐẠT
Ở góc nhìn chuyên môn, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (CHPT), đánh giá hiện vẫn tồn tại khoảng trống lớn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, đặc biệt với người cao tuổi và bệnh nhân cần phục hồi sau điều trị.
Theo bác sĩ Tuấn, hệ thống y tế hiện nay khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chăm sóc dài hạn. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ chăm sóc viên được đào tạo bài bản là hướng đi cần thiết, vừa góp phần giảm tải cho bệnh viện, vừa đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với không gian sống của người dân.
Liên quan đến xu hướng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gần đây cũng nhấn mạnh yêu cầu cần chuyển tư duy từ "gánh nặng già hóa" sang "cơ hội phát triển kinh tế", coi người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần chăm sóc mà còn là một nguồn lực xã hội.
Theo đó, "kinh tế bạc" được hiểu là tổng thể các hoạt động kinh tế gắn với nhu cầu tiêu dùng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Đây được xem là một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.
Theo thống kê, người cao tuổi tại Việt Nam thường phải sống chung với bệnh tật trong khoảng 5-7 năm cuối đời, trung bình mỗi người mắc từ 4-5 bệnh lý khác nhau.
Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi không còn dừng ở việc "chữa bệnh", mà đòi hỏi một mô hình chăm sóc toàn diện, kết hợp theo dõi sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt và đồng hành tinh thần.
VCCI HCM và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cũng dự báo đến năm 2035, Việt Nam có thể có khoảng 20 triệu người cao tuổi, tương đương một thị trường tiêu dùng đặc thù với nhu cầu ngày càng đa dạng, từ chăm sóc tại gia, phục hồi chức năng đến các dịch vụ hỗ trợ đời sống hằng ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận