03/07/2016 19:24 GMT+7

Mời hiến tặng tư liệu chủ quyền VN cho bảo tàng Hoàng Sa

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 3-7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng tổ chức buổi lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa đang trong quá trình xây dựng.

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (bên trái) trao tư liệu là những cuốn Alat cổ do Trung Quốc và các nước khác xuất bản khẳng định chủ quyền của Trung Quốc về phía nam chỉ tới đảo Hải Nam- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (bên trái) trao tư liệu cho Nhà trưng bày Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ban tiếp nhận hiện vật tha thiết mong muốn các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có sở hữu các loại hình tư liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cùng chung tay đóng góp về Nhà Trưng bày trong thời gian từ nay đến hết ngày 19-1-2017.

Ngay tại buổi lễ phát động, nhiều tư liệu được trao tặng cho Nhà trưng bày như các thước phim tư liệu của NSƯT Trí Trung về các nhân chứng từng sống và làm việc trên quần đảo này.

Ngoài ra còn có các văn bản, thư tịch của nhà nước Việt Nam và các quốc gia khắc thể hiện chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa do tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn tìm được từ các kho thư viện lớn trên thế giới. 

Tấm bản đồ thể hiện chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa do người dân trao tặng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tấm bản đồ thể hiện chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa do người dân trao tặng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đặc biệt tại buổi lễ này, gia đình anh Nguyễn Hoàng Sa (hiện ở tại Cần Thơ, là con của một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trên hộ tống hạm Nhật Tảo năm 1974) cũng trao lại 10 tư liệu, di vật có giá trị lịch sử, pháp lý để đóng góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiếng, chủ tịch Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng nhiều lần nhắc lại chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đồng thời khẳng định không phải tới bây giờ Đà Nẵng mới thu thập tư liệu về Hoàng Sa. 

Anh Nguyễn Hoàng Sa và mẹ là bà Nguyễn Thị Lựa (bên trái và giữa) chia sẻ những câu chuyện xung quanh những tư liệu, di vật có giá trị lịch sử, pháp lý thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Nguyễn Hoàng Sa và mẹ là bà Nguyễn Thị Lựa (bên trái và giữa) chia sẻ những câu chuyện xung quanh những tư liệu, di vật có giá trị lịch sử, pháp lý thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

“Đã có những cuộc vận động âm thầm, bền bỉ khởi động từ rất sớm để góp thêm tư liệu, tiếng nói giành lại chủ quyền của chúng ta với quần đảo Hoàng Sa. Đó là những tư liệu mà người Việt từ trong và ngoài nước cùng gởi về, là những chứng cứ tố cáo sự cưỡng đoạt của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. 

Qua cuộc vận động này chúng tôi tham thiết kêu gọi sự đóng góp chung tay của mọi người để cùng tạo nên tiếng nói mạnh mẽ khẳng định chủ quyền”- ông Tiếng nói.

Đạo diễn Trí Trung trao tư liệu là những thước phim tư liệu về các nhân chứng từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đạo diễn Trí Trung trao tư liệu là những thước phim tư liệu về các nhân chứng từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các cá nhân, tổ chức có tư liệu muốn hiến tặng có thể liên hệ UBND huyện Hoàng Sa theo số điện thoại ông Lê Phú Nguyện, chánh văn phòng UBND huyện Hoàng Sa qua số điện thoại 0905323445 hoặc email hoangsa@danang.gov.vn.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên