29/07/2011 13:23 GMT+7

Mỗi đội một đích nhắm

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Chỉ còn bốn vòng đấu nữa giải sẽ hạ màn. Kết quả giữa các cặp đấu đều có sự liên hệ mật thiết đến thứ hạng các đội trên bảng tổng sắp. Do vậy, tính chất quyết liệt của giải càng tăng cao hơn, bắt đầu từ vòng đấu 23 diễn ra ngày 30-7.

TTO - Chỉ còn bốn vòng đấu nữa giải sẽ hạ màn. Kết quả giữa các cặp đấu đều có sự liên hệ mật thiết đến thứ hạng các đội trên bảng tổng sắp. Do vậy, tính chất quyết liệt của giải càng tăng cao hơn, bắt đầu từ vòng đấu 23 diễn ra ngày 30-7.

Ở cuộc đua trụ hạng, tại vòng đấu này TP.HCM có phần dễ thở hơn khi tiếp người anh em Sài Gòn Xuân Thành (49 điểm) trên sân nhà Thống Nhất. Thừa điểm đoạt chức vô địch sớm năm vòng đấu cùng chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp, có lẽ Sài Gòn Xuân Thành sẽ không nhọc công bung hết sức để hạ đo ván anh bạn cùng thành phố đang túng ngặt về điểm. Ngay cả khi bung hết sức như trận lượt đi, Sài Gòn Xuân Thành cũng phải chia điểm cùng TP.HCM (hiện có 26 điểm).

Nếu trắng tay trước Cần Thơ (30 điểm), Huda Huế là đội đầu tiên chính thức đặt chân xuống chơi giải hạng nhì mùa tới, bởi khoảng cách về điểm giữa họ với các đội xếp trên quá lớn. Ngay cả khi Huda Huế (14 điểm) thắng hết ba vòng chót họ cũng không đuổi kịp, và đừng quên từ đầu giải tới nay họ chỉ mới hai lần biết thế nào là niềm vui thắng trận. Đó là tính về lý thuyết, còn với cầu thủ xứ cố đô xem như họ đã rớt hạng từ sau khi lượt đi khép lại.

Gay go nhất với nhóm đội cuối bảng là cuộc đụng độ giữa Tây Ninh (23 điểm) với Quảng Nam (24 điểm). Một trận chiến xứng với tên gọi “một mất một còn” nếu đội nào ngã gục ở vòng đấu này. Cửa thắng cho Tây Ninh được xem khá rộng khi họ luôn là khắc tinh của đội bóng đất Quảng nhiều mùa giải qua.

Mùa này tính đến thời điểm hiện tại, ưu thế tạm nghiêng về Quảng Nam khi nhiều hơn một điểm và tạm xếp trên một bậc. Với lợi thế ấy, chắc rằng Quảng Nam sẽ chủ trương chơi cò cưa hòng chia điểm, khai thác sự nôn nóng của chủ nhà để chuyển thành trận thắng. Giải quyết được Quảng Nam, Tây Ninh sẽ tự mình mở toang cánh cửa trụ hạng. Nếu chẳng may trắng tay xem như họ tự mua dây buộc chân mình bởi chặng còn lại Tây Ninh đều gặp các đội xương xẩu hoặc đang khát điểm trụ hạng.

Đang thảnh thơi ở nhóm dẫn đầu với vị trí thứ ba và 34 điểm, liệu An Giang có giữ vững khát vọng đá hết mình, chờ các đội khác sẩy chân để chuyển lên chơi ở V-League mùa sau? Thật khó dự đoán kết quả của An Giang mỗi khi họ rời sân Long Xuyên bởi có lúc họ chơi như lên đồng, khi thì bại trận đến khó tin.

Trường hợp An Giang chơi sòng phẳng thì họ chính là rào cản lớn với Nam Định (21 điểm) và nếu như không lấy trọn 3 điểm trước An Giang, Nam Định sẽ mua vé để cùng Huda Huế đến chơi giải hạng nhì mùa tới.

“Chung kết ngược” tại Quy Nhơn

Hệt như hai ba mùa giải đã qua, cuộc đụng độ giữa Bình Định (33 điểm) và Than Quảng Ninh (36 điểm) luôn gây nổi đình nổi đám ở giải hạng nhất. Mùa này cũng vậy, họ sẽ tái ngộ trên sân Quy Nhơn, đội thắng tiếp tục nuôi hi vọng tranh suất nhì bảng và mùa giải 2011 sẽ là dấu chấm hết với đội bóng nào bại trận.

Có vẻ như khát vọng đã hết cùng Bình Định từ lâu, đó không là nhận xét quá lời nếu nhìn vào kết quả của đội bóng đất võ trong năm vòng đấu gần đây nhất. Ngoài bề dày thành tích và truyền thống, Bình Định trội hơn nhiều đối thủ khác về tiềm lực kinh tế, nhưng bóng đá miền đất võ luôn lẹt đẹt, ì ạch kể từ lúc xuống chơi giải hạng nhất từ năm 2008 tới nay. Giấc mơ trở lại V-League gần như không còn với mùa bóng này, liệu họ có dốc hết sức để quyết chiến với Than Quảng Ninh?

Giám đốc điều hành đội Bình Định Phạm Văn Thanh cho rằng: "Kể cả khi không còn hi vọng, chúng tôi cũng phải đá hết sức vì uy tín nhà tài trợ và gầy dựng lại niềm tin từ phía người hâm mộ. Có thể mùa này Bình Định lại trắng tay nhưng không vì thế mà buông xuôi tất cả. Chúng tôi quyết lấy 3 điểm trước Than Quảng Ninh rồi sẽ tính tiếp chặng đua còn lại…”.

Kém đội nhì bảng Kiên Giang một điểm, Than Quảng Ninh (36 điểm) đang âm thầm nuôi mộng lớn là chiến thắng cả bốn trận còn lại và chờ Kiên Giang hòa hay thua một trận thì họ sẽ thế ngôi nhì bảng.

Kiên Giang (37 điểm) ra làm khách trên sân Hà Nội với tin vui - việc chuyển sang công ty cổ phần bóng đá đã hoàn tất theo quy định của VFF- có nghĩa nếu giữ được ngôi nhì bảng cho đến hết giải thì nghiễm nhiên họ sẽ là thành viên V-League mùa sau. Vấn đề là họ có tận dụng niềm vui ấy để giành chiến thắng trước Hà Nội (29 điểm) vốn chưa đủ điểm để trụ hạng.

Cuộc chơi ở nhóm đầu bảng sẽ hấp dẫn hơn nếu Kiên Giang thất bại vòng này, trong khi đó An Giang, Cần Thơ, Bình Định (hoặc Than Quảng Ninh) cùng nhau bỏ túi thêm 3 điểm nữa.

Lịch thi đấu vòng 23 (ngày 30-7)

Bình Định - Than Quảng Ninh (VTV3 THTT 16g)Hà Nội - Kiên Giang (15g30)TP.HCM - Sài Gòn Xuân Thành (VTC7 THTT 17g)Cần Thơ - Huda Huế (THCT THTT 15g30)Tây Ninh - Quảng Nam (THTN THTT 15g30)Đồng Nai - TDC Bình Dương (BTV2 THTT 15g30)Nam Định- An Giang (16g)

M.HÀ

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên