02/05/2016 12:53 GMT+7

Để TP.HCM vươn lên, mời bạn phản biện 6 ý kiến này

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước, Tuổi Trẻ mở diễn đàn “TP.HCM & khát vọng vươn lên”. Bên cạnh ý kiến của các chuyên gia, mời bạn đọc cùng tham gia đóng góp ý kiến của mình.

Sài Gòn - TP.HCM sau 40 năm đổi mới nhìn từ chợ Bến Thành - Ảnh: chụp lại từ flycam

Tính đến ngày 2-5, TTO đã đăng 6 ý kiến từ các chuyên gia, học giả đóng góp cho diễn đàn này.

Trong đó, ngoài các ý kiến mang tầm vĩ mô như: Ngọc muốn sáng phải mài giũa của kiến trúc sư Khương Văn Mười - phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, hay TP.HCM chuẩn bị đường băng đủ rộng để cất cánh của ông Ông Nguyễn Trọng Hòa - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, hoặc Xây dựng nhiều thành phố chuyên đề của KTS Nguyễn Ngọc Dũng còn có các ý kiến đi vào từng vấn đề cụ thể.

Ở lĩnh vực kinh tế, ông Chris Albright (giám đốc văn phòng đại diện Đại học Loyola Chicago tại Việt Nam) đã góp ý thẳng thắn “Hãy biến thành phố của các bạn thành nơi mua sắm”.

Và nếu TP.HCM có tham vọng trở thành “thành phố đẳng cấp thế giới”, những nhà quy hoạch đô thị cần phải đào tạo, định hướng cho những công ty phát triển bất động sản, những nhà đầu tư vào trung tâm mua sắm cách thức thiết kế chúng.

Còn ở lĩnh vực giáo dục, ông Yoshitaka Ohara (giám đốc Công ty giáo dục Nhật Bản Habataku tại TP.HCM) cho rằng khá "Ngạc nhiên thấy HS tiểu học ở TP.HCM nói tiếng Anh rất tốt" và cho rằng TP.HCM nên chú trọng phát triển giáo dục trong thời gian tới.

Nhìn nhận vấn đề dưới cặp mắt của người bảo tồn các công trình văn hóa, bà Bridget March (họa sĩ, người Anh) thì khuyên Đừng để mất các công trình lịch sử.

Từ trải nghiệm cá nhân, bà Bridget March cho biết mình từng đến Singapore và điều làm bà "thích đất nước này là cách người ta gìn giữ những giá trị cổ xưa ngay bên cạnh sự phát triển hiện đại". Tương tự, nếu muốn phát triển ngành du lịch để làm giàu, TP.HCM nên bảo tồn các giá trị lịch sử, trong đó có các công trình kiến trúc.

Bạn có đồng ý với từng ý kiến cụ thể này? 

Đồng thời, cùng với những ý kiến trên, Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) cũng mong muốn bạn đọc hiến kế với lãnh đạo TP.HCM thông qua diễn đàn này.

Ngoài đăng các ý kiến ở phần BÌNH LUẬN dưới từng bài viết, kính mời bạn đọc gởi ý kiến đóng góp, hiến kế về địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc gởi qua địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên