11/08/2022 14:32 GMT+7

Mở rộng lắp camera là thu hẹp đất sống của tội phạm

MINH HÒA - LÊ AN
MINH HÒA - LÊ AN

TTO - Ngày 11-8, UBND phường 6, quận 4, TP.HCM tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, trong đó có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả giúp kéo giảm tội phạm.

Mở rộng lắp camera là thu hẹp đất sống của tội phạm - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (giữa) - đại diện Ban chỉ đạo 138 Trung ương, trao quà cho Ban chỉ đạo 138 phường 6, quận 4 - Ảnh: MINH HÒA

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM.

Theo ông Lê Phan Trọng Hiếu - phó chủ tịch UBND phường 6 (quận 4) - báo cáo ngay từ đầu năm 2022, công an phường tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận 4 rà soát xác định 3 điểm phức tạp về trật tự xã hội cần tập trung chuyển hóa. Đó là tuyến phức tạp về cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường Bến Vân Đồn.

Điểm phức tạp về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Rivergate và chung cư Millennium. Từ đầu năm đến nay, công an phường đã bắt 7 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Rivergate.

Trung tá Hồ Hữu Hội, trưởng Công an phường 6 (quận 4), báo cáo trên địa bàn phường đã lắp 21 camera giám sát tại các tuyến đường, hẻm trên địa bàn, mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm... Từ khi có mô hình "Vận động nhân dân lắp camera an ninh", tình hình tội phạm được đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phường.

Ngoài ra các cá nhân lắp đặt camera tại cơ sở nhằm khớp nối hình ảnh trên diện rộng không những thu hẹp đất sống của tội phạm mà còn trở thành "cộng sự" để giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu cùng với những địa phương khác của thành phố thì Đảng bộ, nhân dân phường 6 đã cố gắng, nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, phát huy những lợi thế đạt được và có những kết quả đáng mừng trong việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Điều đó khẳng định dù bất cứ nơi đâu, bất cứ việc gì, dù có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, nhân dân vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và góp phần lớn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn tại địa phương.

Dịp này nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022" và trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm nhận giấy khen của các cấp lãnh đạo.

Bình Dương nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy Bình Dương nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy

Ngày 10-8, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' năm 2022 và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện mô hình Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

MINH HÒA - LÊ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên