12/11/2005 04:12 GMT+7

Mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi: Chậm đủ kiểu

VÕ HƯƠNG
VÕ HƯƠNG

TT - Ngày 11-11, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM cho biết đầu tháng mười hai sẽ khởi công gói thầu số 4 nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến đường Điện Biên Phủ.

nmpbu2NM.jpgPhóng to

Người dân trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.7, Q.3, TP.HCM) xây sửa lại nhà cửa sau khi di dời giải tỏa để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này - Ảnh: N.C.T.

TT - Ngày 11-11, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM cho biết đầu tháng mười hai sẽ khởi công gói thầu số 4 nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến đường Điện Biên Phủ.

Các đơn vị liên quan sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng và chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình. Đây là một dự án kéo dài ngày khởi công vì nhiều lý do.

Hai năm cù cưa

Ngày 8-10-2003, UBND TP.HCM đã duyệt dự án cải tạo mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ đường Trường Sơn đến đường Điện Biên Phủ, với tổng mức đầu tư 852 tỉ đồng. Dự kiến thời gian xây dựng từ 2003-2005.

Sau hơn hai năm, đến nay phần công trình chính bao gồm các gói thầu xây lắp vẫn phải chờ do còn trong giai đoạn thẩm định kết quả đấu thầu hoặc mặt bằng chưa giải tỏa xong...

Từ tháng 6-2004 đến nay, số lượng mặt bằng được bàn giao chưa đến 50% tổng số 582 hộ cần giải tỏa. Có 85 hộ dân phải giải tỏa trắng đến nay vẫn chưa có nhà tái định cư. Theo chủ đầu tư, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho quận Phú Nhuận sử dụng 62 căn hộ tại khu dân cư Rạch Miễu để tái định cư các hộ bị giải tỏa trắng trên địa bàn nhưng vẫn chưa được duyệt giá.

Để tái định cư 23 hộ còn lại, UBND TP đã giao Sở Xây dựng liên hệ với các đơn vị trên địa bàn mua lại căn hộ bố trí cho dự án. Nhưng hiện nay, 23 căn còn thiếu vẫn chưa xác định được nguồn nhà để bố trí. Vì vậy, hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể áp giá hiệp thương với các hộ giải tỏa toàn phần này.

Chờ kết luận ngầm hay hầm

Đến nay hệ thống cáp thông tin liên lạc, điện thoại; hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu vẫn chưa di dời.

Tháng 12-2004, UBND TP giao Sở Giao thông công chính chỉ đạo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (QLGTĐT - đơn vị chủ đầu tư) thí điểm xây dựng hào kỹ thuật để bố trí các công trình kỹ thuật chuyên ngành khi di dời. Khu QLGTĐT kiến nghị không nên xây dựng hào kỹ thuật. Tháng 5-2005, UBND TP chấp thuận ngừng nghiên cứu xây dựng thí điểm hào kỹ thuật.

Ngày 26-8-2005, Sở Giao thông công chính TP.HCM đã yêu cầu Khu QLGTĐT khẩn trương ký hợp đồng với một đơn vị tư vấn để triển khai thiết kế hầm kỹ thuật. Khu QLGTĐT đã đăng báo ba ngày mời các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đăng ký. Như vậy, hầm kỹ thuật vẫn chưa có lời đáp là làm hay không làm. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác di dời công trình kỹ thuật, cụ thể công tác thiết kế hầm cống cáp điện thoại của Bưu điện TP bị ngưng trệ.

Đối với hệ thống điện trung, hạ thế, Công ty Điện lực đã khảo sát, lập thiết kế di dời hệ thống điện mới. Tuy nhiên hiện nay công ty chưa tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo vì chờ thành phố kết luận việc di dời nên tổ chức theo phương án chôn ngầm hay đi trong hầm kỹ thuật.

Trước việc ngưng trệ trên, Khu QLGTĐT đã đề xuất ba phương án giải quyết. Một là để các đơn vị quản lý công trình chuyên ngành tự tổ chức di dời ngầm hóa độc lập như trước đây vẫn thường làm. Hai là giao hẳn cho Công ty Điện lực TP hoặc bưu điện đầu tư và quản lý hầm kỹ thuật. Ba là tiếp tục như cũ, xây dựng hầm kỹ thuật. Các phương án này đã được đệ trình một tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định.

VÕ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên