13/05/2026 18:46 GMT+7

TP.HCM: Để xảy ra thiệt hại do không rà soát ngập, chủ tịch phường xã phải chịu trách nhiệm

Các phường, xã không thực hiện báo cáo, đánh giá vị trí, số dân trong khu vực xung yếu, để xảy ra thiệt hại về người do ngập lụt xuất phát từ việc không rà soát thì chủ tịch phải chịu trách nhiệm.

ngập lụt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM đắp bờ bao ngăn ngập lụt do triều cường tràn vào khu dân cư - Ảnh: LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa ban hành phương án chủ động phòng chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ cũng như phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố.

Các phương án này nhằm có sự chủ động từ sớm để phòng ngừa, ứng phó kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra ngập lụt do mưa lớn, triều cường kết hợp xả lũ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị...

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc "ba sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Có sự phân công rõ trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, bảo đảm chỉ huy thống nhất; huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nguồn lực xã hội để ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Người dân thành phố phải chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng khi xảy ra tình huống. Đồng thời tham gia phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả ngập lụt cùng với chính quyền, cơ quan chức năng.

Công tác này chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn phòng chống để chính quyền tổ chức kịp thời công tác dự báo, cảnh báo, thông tin tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả, người dân chuẩn bị vật lực…

Giai đoạn ứng phó khi đã xảy ra tình huống, lúc này các cấp, các ngành, người dân chuyển sang trạng thái chủ động ứng phó.

Cuối cùng là giai đoạn khắc phục hậu quả.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay TP.HCM có khoảng 754 khu vực trọng điểm cần chủ động tập trung ứng phó với tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường xả lũ với khoảng 174.000 dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh: "Các phường, xã không thực hiện báo cáo đánh giá vị trí, số dân trong khu vực xung yếu, trường hợp để xảy ra thiệt hại về người do ngập lụt mà xuất phát từ việc không rà soát, đánh giá thì chủ tịch phải chịu trách nhiệm trước UBND TP".

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẵn sàng 1.600 chỗ trú thiên tai, bão lũ gồm các khách sạn, trường học, chung cư, giáo xứ, chùa… tại địa bàn 168 phường, xã.

Chủ tịch phường xã TP.HCM không đánh giá điểm ngập lụt để ảnh hưởng dân phải chịu trách nhiệm - Ảnh 2.Năm nay đề phòng bão có thể đổ bộ vào Nam Bộ tương tự các năm 2012, 2018

Chiều 17-4, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ tổ chức "Hội nghị nhận định tình hình khí tượng thủy văn thời hạn mùa năm 2026 trên phạm vi khu vực Nam Bộ", để các địa phương chủ động phương án phòng, chống thiên tai, thời tiết cực đoan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên