Theo tôi, cần kịp thời có những biện pháp giải quyết trực tiếp cũng như có biện pháp lâu dài, bền vững để hi vọng ngày nào đó mỗi người dân chúng ta cảm thấy thật sự an toàn lúc ở nhà cũng như khi ra đường.
Vậy cần làm gì để người dân được an toàn hơn?
Điều đầu tiên tôi cho rằng cần phát huy vai trò của các lực lượng chức năng. Chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm khắc.
Chính sự lỏng lẻo pháp luật ở một số địa phương nên một số đối tượng thường xuyên tỏ ra liều lĩnh, bất chấp, coi thường pháp luật. Ngoài ra, cần tăng cường giáo dục pháp luật, hình thành kỹ năng sống.
Nhiều vụ án xảy ra ở địa phương nơi có trình độ nhận thức hạn chế, nhất là thiếu am hiểu pháp luật cũng như thiếu kỹ năng sống. Do đó, các địa phương phải thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên.
Vai trò của cộng đồng càng cần được phát huy. Một khi ý thức của cộng đồng kiên quyết chung tay bảo vệ lẽ phải thì nhất định kẻ xấu khó có cơ hội thực hiện được hành vi của mình. Vì thế, mỗi người dân phải hình thành được kinh nghiệm và kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra (tất nhiên không nên liều lĩnh mà ảnh hưởng đến tính mạng).
Điều sau cùng tôi cho rằng các phương tiện truyền hình trung ương, địa phương cần dành thời gian nhiều hơn trong việc phát sóng các nội dung có tác dụng tuyên truyền pháp luật, giáo dục lòng nhân ái của con người; phê phán, đấu tranh với các biểu hiện hung hăng, bạo lực.
Nhà nước cần tạo công ăn việc làm để hạn chế người thất nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội để họ được lao động và chung sống tích cực cùng cộng đồng. Chính sự bí bách, túng quẫn, thiếu công ăn việc làm thường dẫn đến tâm lý liều lĩnh, nhất là chiếm đoạt tài sản của người khác bằng mọi cách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận