11/04/2019 09:00 GMT+7

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp liền kề casino tại Phú Quốc

H.Na
H.Na

Đến thời điểm hiện tại, hạ tầng Phú Quốc đang dần thay đổi tích cực, sẵn sàng đón tiếp một lượng du khách lớn.

Trong đó có thể kể đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với hàng chục chuyến bay được khai thác mỗi ngày, Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có khả năng đón những con tàu du lịch 5 sao lên đến 5.000 khách.

Bên cạnh đó, với sự kiện khai trương Corona Casino ngày 19-1-2019, casino cao cấp đầu tiên tại Việt Nam cho phép đón tiếp người Việt vào trải nghiệm dịch vụ, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành "thỏi nam châm" thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, là động lực để các nhà đầu tư rót vốn phát triển bất động sản nghỉ dưỡng biển.

Lượng du khách tăng trưởng

Sự đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại đảo ngọc đã đẩy mạnh lượng du khách. Thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang cho thấy, lượng khách đến Phú Quốc đạt con số 4.023.105 lượt trong năm 2018. Doanh thu cũng tăng vượt bậc khi đạt đến 5.518 tỉ đồng.

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp liền kề casino tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Sự đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại đảo ngọc đẩy mạnh lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng

Sự tăng trưởng mạnh về lượng du khách kéo theo những đòi hỏi cao về chất lượng và tiện ích tại các cơ sở lưu trú cũng như mô hình vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp, vốn còn thiếu tại đảo ngọc.

Chính vì vậy, mô hình nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại đang trở thành xu hướng đầu tư mới tại các địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc.

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp liền kề casino

Anh Nguyễn Đức Lâm, nhà đầu tư bất động sản chia sẻ: "Phú Quốc có đầy đủ các đặc điểm để trở thành một "thiên đường nghỉ dưỡng" sánh ngang với Bali hay Phuket, trong khi nguồn vốn để đầu tư BĐS Phú Quốc lại thấp hơn do đây là thị trường mới. Tôi rất hào hứng và kỳ vọng vào các dự án đang được đầu tư tại hòn đảo này".

Một trong những lựa chọn được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại là dự án Grand World Phú Quốc tại khu vực Bãi Dài của chủ đầu tư New Vision.

Theo chủ đầu tư, dự án nằm trong Tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc, hứa hẹn thu hút lượng du khách lớn đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Grand World có hạng mục đáng chú ý là khu phố mua sắm sầm uất chạy dọc dự án bao gồm 979 shop thương mại do Vincom Retail quản lý và vận hành, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Các tuyến phố mua sắm này được chia thành 3 phân khu với lối kiến trúc và quy hoạch ngành hàng phong phú, gồm: Khu phố Thượng Hải - The Shanghai, Khu phố Đông Dương - The Indochine và Khu phố Địa Trung Hải - The Mallora. Ngoài ra, dự án còn phát triển hệ thống mini hotel và condotel.

Năm khách sạn condotel 3 sao với thiết kế tối ưu, vị trí thuận lợi, phù hợp với khả năng tài chính và thừa hưởng toàn bộ các tiện ích của tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl hay vườn thú bán hoang dã Safari chính là điểm đắt giá của dự án này. Rất nhiều nhà đầu tư đã chờ đến ngày condotel 3 sao ra mắt bởi đây là một dòng sản phẩm "brand - new" chưa từng có trên thị trường.

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp liền kề casino tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Điểm nhấn nổi bật của Grand World là các tuyến phố mua sắm sầm uất

"Với những dự án phức hợp, thị trường bất động sản ở Phú Quốc sẽ trở nên đa dạng và bản thân người mua cũng có nhiều lựa chọn hơn", bà Dương Thùy Dung - giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam - nhận định.

Vừa qua, sự kiện ra mắt dự án Grand World Phú Quốc đã thu hút sự quan tâm đông đảo của giới đầu tư bất động sản. Cũng trong sự kiện này, tòa condotel 3 sao đầu tiên đã bán hết ngay sau khi kết thúc chương trình. Nối tiếp thành công, trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tung ra những sản phẩm condotel 3 sao hấp dẫn, góp phần tăng sức hút của thị trường bất động sản đảo ngọc.

Theo chủ đầu tư, cùng với Corona Casino, tổ hợp Grand World sẽ đưa khu vực Bãi Dài thành trung tâm vui chơi giải trí sầm uất và hiện đại nhất Phú Quốc, là tâm điểm đầu tư với cơ hội hấp dẫn bậc nhất khu vực trong năm nay.

H.Na
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên