29/05/2020 19:45 GMT+7

Mở hệ thống hỗ trợ khám bệnh từ Bệnh viện Nhi trung ương cho trẻ em khắp nơi

L.ANH
L.ANH

TTO - Hệ thống hỗ trợ khám, chẩn đoán, hội chẩn ca bệnh khó từ xa đã được Bệnh viện Nhi trung ương khai trương ngày 29-5. Ngay sau đó, bệnh viện đã hội chẩn ca teo thực quản bẩm sinh ở Bệnh viện Phú Thọ, ca mổ tim cùng Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh...

Mở hệ thống hỗ trợ khám bệnh từ Bệnh viện Nhi trung ương cho trẻ em khắp nơi - Ảnh 1.

GS.TS Lê Thanh Hải và các chuyên gia Bệnh viện Nhi trung ương hội chẩn với bệnh viện các tuyến ngày 29-5 - Ảnh: KHÁNH CHI

GS.TS Lê Thanh Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương - cho hay ông đã mong mỏi có hệ thống telemedicine để phục vụ đào tạo, chỉ đạo tuyến cho khối nhi khoa từ hơn 10 năm nay, tuy nhiên khi đó chưa có hành lang pháp lý, chi phí đường truyền cao nên mong ước ấy đành gác lại.

"Đến nay, chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện và tự tin triển khai hệ thống Telehealth" - ông Hải cho biết.

Hệ thống y tế đang thiếu nhiều bác sĩ và bệnh viện chuyên nhi khoa ở các tuyến, vì vậy gia đình phải đưa trẻ lên Bệnh viện Nhi trung ương khám chữa bệnh, lo ngại tình trạng quá tải. Tại bệnh viện địa phương, khi chẩn đoán các ca bệnh khó, nhiều bác sĩ chưa tự tin và chưa đủ kinh nghiệm.

Nhờ hệ thống Telehealth mới triển khai, khi có ca bệnh khó, Bệnh viện Nhi trung ương sẽ hội chẩn cùng bác sĩ bệnh viện địa phương, có chẩn đoán tốt nhất và giúp hiệu quả điều trị nhi khoa ở các tuyến tốt hơn.

Ngay sau lễ khai trương hệ thống này, Bệnh viện Nhi trung ương đã hội chẩn ca bệnh teo thực quản bẩm sinh có nhiều biến chứng phức tạp, ca tim bẩm sinh ở trẻ hơn 1 tháng tuổi... cùng với bệnh viện ở Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ...

Bệnh viện Nhi trung ương là đơn vị thứ 2 triển khai hệ thống Telehealth. Trước đó, hôm 18-4, hệ thống tương tự đã được triển khai tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM được xét nghiệm COVID-19

TTO - Ngày 17-3, Bộ Y tế đã có quyết định cho phép khoa vi sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM và trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện xét nghiệm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên