18/12/2017 16:30 GMT+7

Mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông dịp cuối năm

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Từ giữa tháng 12-2017 đến hết tháng 2-2018, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) sẽ mở đợt cao điểm xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông dịp cuối năm - Ảnh 1.

Một đội CSGT ở TP.HCM lập biên bản, tạm giữ xe người vi phạm - Ảnh: SƠN BÌNH

Cục Cảnh sát giao thông vừa chỉ đạo lực lượng CSGT cả nước huy động tối đa quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mở đợt cao điểm xử lý các vụ việc vi phạm giao thông; phòng chống tội phạm trong dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân 2018.

Cụ thể, từ ngày 16-12-2017 đến ngày 28-2-2018 trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.  

Các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về đội mũ bảo hiểm; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông... sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, CSGT sẽ phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP.HCM, Cục CSGT trực tiếp chỉ đạo đợt cao điểm với việc lập 5 cụm công tác dọc tuyến đường này.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên