27/12/2017 11:44 GMT+7

Mổ 2 lần để lấy bướu khủng gây liệt cho bệnh nhi 12 tuổi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Bé trai B.T.T (12 tuổi, ngụ ở Phú Yên) bị có khối bướu lớn từ đỉnh phối đến cuối phổi, chèn ép vô tủy làm bệnh nhi có biểu hiện liệt chân.

Mổ 2 lần để lấy bướu khủng gây liệt cho bệnh nhi 12 tuổi - Ảnh 1.

Bệnh nhi sau khi được phẫu thuật - Ảnh: Thùy Dương

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết trước đó một năm, cháu có biểu hiện mỏi lưng, gù lưng. Trước khi nhập viện 10 ngày, cháu đau lưng và tê chân.

Cháu nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng vẹo cột sống, tê yếu hai chi dưới, yếu cơ. Sau khi nhập viện được hai tuần cháu đau lưng nhiều hơn, liệt cứng hai chi dưới.

Kết quả chụp X-quang cho thấy xương cột sống của bệnh nhi bị vẹo. Kết quả chụp MRI cho thấy phía sau có khối bướu lớn từ đỉnh phối đến cuối phổi.

Khối bướu có kích thước rất lớn 18x10x9 cm. Khối bướu chèn ép vô tủy làm bệnh nhi có biểu hiện liệt chân. Nếu không điều trị bệnh nhân có thể bị liệt hoàn toàn, không có khả năng hồi phục.

Nhận định đây là một trường hợp rất khó nên bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh viện, liên viện (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM) và lên phương án phẫu thuật khối bướu cho bệnh nhi.

Lần đầu, các bác sĩ mổ chèn ép cột sống cho bệnh nhi vì khối bướu đã ăn lan ra cột sống.

Một tuần sau các bác sĩ tiếp tục mở lồng ngực để lấy khối u cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã cắt trọn khối u có kích cỡ 21x10x9 cm, nặng 1,5 kg từ trung thất ra cho bệnh nhi. Loại bướu này được xác định là hạch thần kinh khổng lồ.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục, triệu chứng liệt giảm dần. bệnh nhi đã muốn tập đi.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên