05/10/2017 19:18 GMT+7

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Năm 2007, Jordan Somer lần đầu tiên tổ chức Miss Amazing, một cuộc thi sắc đẹp đặc biệt ở Omaha, bang Nebraska dành cho các cô gái có khuyết tật cơ thể.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia Miss Amazing 2017 - Ảnh: Michelle Groskopf/Refinery29

Đến nay, Miss Amazing (tạm dịch là Hoa hậu phi thường) dành cho thí sinh từ 5 tuổi trở lên đã trở thành một hoạt động phi lợi nhuận tầm cỡ quốc gia, được tổ chức trên hơn 30 bang, và Jordan Somer không hề có ý định dừng lại.

Với cô, đây là nơi mà các cô gái với khiểm khuyết cơ thể có thể định nghĩa được mình bằng những giá trị của chính mình.

Nữ giới khuyết tật thường không có tiếng nói về chính cuộc đời mình vì họ là nữ và họ khuyết tật. Họ phải đối mặt với sự kỳ thị kép này, do vậy không phải ngẫu nhiên mà các hoạt động trong khuôn khổ Miss Amazing đều có tính cộng đồng.

Jordan Somer chia sẻ với chuyên trang thông tin về đời sống Refinery29.

Theo Jordan Somer, các thí sinh tham gia cuộc thi được yêu cầu cất lên tiếng nói của mình qua các phần thi, từ tự giới thiệu trên sân khấu đến phỏng vấn, nhằm giúp họ hiểu được tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp.

Ngoài ra, Miss Amazing cũng có phần thi áo dạ hội và thi tài năng như bao cuộc thi sắc đẹp khác.  

Video tổng kết Miss Amazing 2017 của BTC cuộc thi

Dù Miss Amazing là một cuộc thi sắc đẹp, Jordan Somer nhấn mạnh thí sinh không nhất thiết phải có dáng vẻ thật yêu kiều mới được tham gia.

"Chúng tôi cố gắng không áp đặt một khuôn mẫu nhất định rằng phụ nữ hay nữ tính phải là như thế nào", cô khẳng định.

Nữ nhiếp ảnh gia Michelle Groskopf đã "thâm nhập" vào cuộc thi năm nay và gặp gỡ những nàng hoa hậu "tuyệt vời" như chính tên gọi của cuộc thi: Miss Amazing.

Có những cô gái trẻ đang phải chiến đấu với nhiều vấn đề về sức khỏe, tỏa sáng bằng sự duyên dáng và lạc quan của mình. Mọi suy nghĩ của bạn về người khuyết tật sẽ phải thay đổi khi bạn gặp những cô gái này.

Michelle Groskopf chia sẻ

"Nhiều người nghĩ người khuyết tật thường chỉ ở nhà và không làm gì được nếu không có người khác giúp đỡ", Nicole Minassian, người đoạt giải Miss Amazing Teen Queen năm 2015 bày tỏ.

"Miss Amazing khiến tôi hiểu mình hơn, cởi mở hơn về khuyết tật của mình và không thấy xấu hổ về mình nữa," thí sinh Morgan Rolfson xúc động.

Theo thống kê từ ban tổ chức, các chương trình của Miss Amazing đã giúp được 1.700 cô gái khuyết tật.

Hình ảnh thí sinh Miss Amazing năm nay do Michelle Groskopf chụp đăng trên Refinery29:

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 5.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 6.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 7.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 8.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 9.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 10.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 11.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 12.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 13.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 14.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 15.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 16.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 17.

Miss Amazing: những nàng hoa hậu ‘phi thường’ - Ảnh 18.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên