
Miền Bắc vừa trải qua một tháng 2 ấm hơn so với các năm - Ảnh: C. TUỆ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 2 vừa qua (tháng chính Đông), miền Bắc chỉ đón 3 đợt không khí lạnh.
Trong đó chỉ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây ra rét đậm, rét hại diện rộng, nhưng chỉ kéo dài một ngày (riêng Cao Bằng, Lạng Sơn kéo dài 4 ngày) nhưng nhiệt độ không xuống quá thấp.
Trong khi đó đầu tháng 2 đã xuất hiện nắng nóng cục bộ tại khu vực Đông Nam Bộ với nhiệt độ ban ngày cao nhất 35 độ C.
Từ giữa tháng 2 (16 đến 20-2), xảy ra đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 ở khu vực Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày 37-37,5 độ C.
Không khí lạnh hoạt động yếu hơn kết hợp với nắng nóng đến sớm hơn so với các năm khiến nhiệt độ trung bình cả nước trong tháng 2 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.
Riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn phổ biến từ 1,5-2,5 độ C, một số nơi cao hơn từ 3-4 độ C.
Đặc biệt, ngày 5-2, tại Trạm khí tượng Sông Mã (Sơn La) ghi nhận được nhiệt độ 37,8 độ C - cao kỷ lục trong tháng 2, cao hơn nhiệt độ kỷ lục năm 2009 gần 1 độ C.
Đối với tháng 3, cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía đông. Hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng 3 và chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ.
Nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, từ cuối tháng 3 có khả năng mở rộng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ và có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ.
Từ khoảng tháng 4-2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Sau đó từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8-2026.
Sau đó từ khoảng tháng 9-2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn so với năm 2025.
Từ đêm 2-3, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 2-3, không khí lạnh đang di chuyển xuống gần phía Bắc nước ta.
Dự báo khoảng đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ từ đêm 3-3 trời rét, các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Khu vực Hà Nội từ ngày 3-3, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 3-3, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Từ ngày 3-3, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 2-3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.
Từ đêm 3-3, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.
Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông báo cho người dân biết về nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận