02/01/2020 07:44 GMT+7

Miền Bắc rét dịp Tết nguyên đán, miền Nam có mưa trái mùa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Miền Bắc sẽ đón nhiều đợt không khí lạnh bổ sung liên tục, thời tiết có thể rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán, còn miền Nam bắt đầu bước vào mùa khô.

Miền Bắc rét dịp Tết nguyên đán, miền Nam có mưa trái mùa - Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục lạnh, có nơi dưới 14 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 1-2020 có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh bổ sung liên tục vào thời điểm cuối tháng, do đó các tỉnh phía Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại dịp tết.

Trong khi đó Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô, vì vậy cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ ngày 8 đến 13-1, mây đối lưu hoạt động trở lại ở Nam Bộ, do đó tại khu vực này có thể xảy ra mưa trái mùa.

Các tỉnh miền Trung từ nay đến 3-1 có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 11 đến 20-1, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30% so với giá trị trung bình nhiều năm.

Trong tháng đầu năm, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2,5 độ C.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ hôm nay 2-1 tại các khu vực: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Không khí lạnh áp sát, miền Bắc tiếp tục rét, miền Nam nắng ấm Không khí lạnh áp sát, miền Bắc tiếp tục rét, miền Nam nắng ấm

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ có nơi dưới 13 độ C. Nam Bộ tiếp tục nắng, nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên