30/07/2017 09:21 GMT+7

Miền Bắc nắng nóng lên đỉnh điểm, cao nhất 39 độ

H.MINH
H.MINH

TTO - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, kết hợp với tác động của trường phân kỳ gió trên cao, nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc tăng lên mức đỉnh điểm trong hai ngày 30 và 31-7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 27-7 trở đi, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam nên nắng nóng với cường độ nhẹ tấn công khu tây bắc Bắc Bộ, một số địa phương các tỉnh vùng núi phía bắc.

Sau nắng nóng lan tỏa đến vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Hồi 19h ngày 29-7, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều nơi cao trên 37 độ C.

Cụ thể là các nơi như: Mường La (Sơn La) 37,1 độ C; Mường Lay (Lai Châu) và Lục Yên (Yên Bái) đều nóng nực 37,2 độ C. TP Lào Cai (Lào Cai) cao hơn 37,4 độ C; TX Cao Bằng (Cao Bằng) 37,5 độ C; Hiệp Hòa (Bắc Giang) 37,8 độ C. Chợ Rã (Bắc Cạn) 37,9 độ C…

Vùng Bắc Mê (Hà Giang) nóng nhất với 39 độ C.

Dự báo ngày 30-7, vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, sau có cường độ ổn định.

Kết hợp với tác động của trường phân kỳ gió trên cao, nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Nắng nóng mạnh nhất rơi vào ngày 30 và 31-7, với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C. Nhiều địa phương vùng núi và trung du Bắc Bộ nhiệt độ lên tới 37-39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C.

Hôm nay, nắng nóng lan tỏa vào các tỉnh bắc Trung Bộ.

Sang ngày 31-7 sẽ bao phủ khu vực trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Theo dự báo, nhiều khả năng đêm về sáng ngày 2-8, một đợt mưa dông bao phủ toàn miền Bắc khiến nắng nóng ở các khu vực giảm dần rồi chấm dứt.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên